Không phát triển ngành thâm dụng lao động

Chiều 2-3, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác UBND TPHCM duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của UBND quận 3. 
Trả lời câu hỏi của Chủ tịch UBND TPHCM: “Ngành nào là thế mạnh của quận?”, ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch UBND quận 3, cho biết, các lĩnh vực dịch vụ về quảng cáo, kiến trúc, tư vấn đang tạo ra giá trị cao nhất cho quận (khoảng 12.000 tỷ đồng), chiếm 15% tổng doanh thu của quận trong năm 2017. Tiếp đó là bán buôn (10.000 tỷ đồng), dịch vụ lưu trú cao cấp...
Hiện nay, quận có hơn 8.300 doanh nghiệp, mật độ doanh nghiệp trên địa bàn tương đối dày. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp có phát triển, song UBND quận 3 đánh giá, phát triển còn chậm. Các khoản nợ đọng thuế vào cuối năm 2017 lên đến hơn 1.350 tỷ đồng (cao hơn cùng kỳ năm 2016 là hơn 1.000 tỷ đồng). Việc xử phạt hàng rong còn gặp khó khăn; tình trạng dừng, đậu xe gắn máy, ô tô dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định vẫn tái diễn.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu UBND quận 3 phải xác định cụ thể sản phẩm, lĩnh vực thế mạnh gắn với địa bàn của quận để thiết kế các giải pháp cụ thể. Quận cần tạo môi trường sản xuất kinh doanh, cùng xem lại cơ cấu và bàn bạc sắp tới sẽ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào, rồi tính toán mời gọi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ở lĩnh vực nào, phát triển cái gì. Từ sự tạo điều kiện, hỗ trợ cụ thể như vậy thì người dân, doanh nghiệp mới làm ăn thuận lợi, hiệu quả. 
Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, quận 3 cần thu hút, phát triển các ngành có ứng dụng công nghệ cao.
“Thu hút, phát triển các ngành thâm dụng khoa học công nghệ chứ không thâm dụng lao động. Từ đó tạo ra các sản phẩm cụ thể mang thương hiệu TPHCM gia nhập vào thị trường trong và ngoài nước, được làm ra trên địa bàn quận 3”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục