Kiểm soát chặt các hoạt động giải trí nhạy cảm

Hoạt động cờ bạc, các tệ nạn xã hội núp bóng tổ chức dưới mọi hình thức, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, tội phạm gia tăng…

Dịp cuối năm, nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí mở ra khắp nơi, nhất là tại địa bàn các quận huyện vùng ven, ngoại thành. Cùng với đó là hoạt động cờ bạc, các tệ nạn xã hội núp bóng tổ chức dưới mọi hình thức, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, tội phạm gia tăng…

Theo Thanh tra Sở VH-TT TPHCM, hoạt động của các CLB Bridge & Poker là khá phức tạp, núp bóng cờ bạc trá hình. Cụ thể, mới đây, cơ quan chức năng phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức, TPHCM kiểm tra và phát hiện CLB River Poker (số 27 Quốc Hương, phường Thảo Điền) lợi dụng danh nghĩa CLB Bridge để tổ chức cờ bạc trá hình, thu lợi số tiền lớn dưới vỏ bọc “bộ môn thể thao trí tuệ”. Loại hình cờ bạc trá hình này, theo phản ánh của người dân, trong dịp Tết Nguyên đán dễ nở rộ khắp nơi, thu hút đặc biệt là người trẻ.

Cuối năm 2020, Sở VH-TT TPHCM đã có văn bản kiến nghị UBND TPHCM yêu cầu Chủ tịch UBND các quận huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo tạm ngừng cấp phép và công nhận CLB về loại hình Bridge & Poker, vì đây là trò chơi mang yếu tố bài bạc. Tuy nhiên, ở một số địa bàn các quận huyện và TP Thủ Đức vẫn tiếp tục cấp phép hoạt động.

Poker là hình thức đánh bài sử dụng bộ bài tây tiêu chuẩn gồm 52 lá bài, số người chơi đông, có tính sát phạt thắng thua với số tiền lớn mà nhiều CLB thể thao Bridge biến tướng dưới hình thức môn thể thao trí tuệ thu hút nhiều người chơi. Điều này đặt ra yêu cầu công tác quản lý địa bàn từ cơ sở tại các khu vực đông dân, có nhiều loại hình giải trí cần tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.

Các loại hình giải trí khác như: quán bar, karaoke, massage, vũ trường cũng được cơ quan chức năng cảnh báo trong dịp cuối năm sẽ phát sinh tệ nạn mại dâm, ma túy khá phức tạp.

Theo ghi nhận, một số quán bar, vũ trường có hoạt động mua bán, sử dụng các loại ma túy. Qua kiểm tra dịp Tết Dương lịch vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng ma túy trong quán bar trên địa bàn quận 1, 3, 5, xử lý 3 đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các cơ sở kinh doanh giải trí.

Với loại hình karaoke, theo Thanh tra Sở VH-TT, qua kiểm tra vào những tháng giữa năm 2022 phát hiện hầu hết các quán karaoke vi phạm về quy định PCCC và sử dụng lao động - đã bị tạm dừng hoạt động. Hiện số quán karaoke trên toàn địa bàn TPHCM còn hoạt động rất ít, chưa tới một nửa so với trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây cũng là loại hình tiềm ẩn hoạt động của các đường dây, tổ chức mại dâm... cần được kiểm tra, ngăn chặn.

Tin cùng chuyên mục