Kiên Giang, Đắk Lắk phát hiện 20 công dân xuất nhập cảnh trái phép

Khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp ở nước láng giềng Campuchia, nhiều công dân đã đi theo đường biển, đường mòn qua biên giới để về lại Việt Nam...
Kiên Giang, Đắk Lắk phát hiện 20 công dân xuất nhập cảnh trái phép ảnh 1 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Phú Quốc

Ngày 26-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng biên phòng vừa phát hiện, tạm giữ 4 đối tượng là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa phận vùng biển TP Phú Quốc.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 26-4, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (TP Phú Quốc), trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 xà lan chạy từ phía Campuchia vào địa bàn vùng biển TP Phú Quốc. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã dùng cao tốc chặn, áp giải phương tiện và 4 người về đơn vị tiến hành kiểm tra.

2 sà lan mang biển kiểm soát VL: 1323 và BTr: 8323, có 4 công dân Việt Nam; gồm Nguyễn Đông Sơn (44 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long); Võ Ngọc Sáng (32 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Phạm Văn Lượm (26 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) và Nguyễn Văn Thao (32 tuổi, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). Những công dân này cho biết, thuê xà lan sang Campuchia khai thác cát, do tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát ở đây nên trốn về Việt Nam.

Cùng thời điểm trên, Tổ công tác thuộc Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đã cưỡng chế, đưa đi cách ly y tế đối với 3 công dân ở TP Phú Quốc sang vùng biển Campuchia câu mực, có tiếp xúc với một số người ở nước bạn.

3 người gồm Trần Văn Thái (34 tuổi), Trần Văn Lâm (29 tuổi) và Trần Văn Sơn (32 tuổi). Tất cả 3 người đi trên 3 phương tiện không biển kiểm soát, loại ghe nhỏ, đi về trong ngày.

Hiện tất cả 7 công dân trên đã đưa đi cách ly y tế tập trung tại TP Phú Quốc. 

* Ngày 26-4, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng biên phòng trên biên giới Đắk Lắk đã phát hiện và cách ly kịp thời 13 công dân trở về trái  phép từ Campuchia.
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại biên giới huyện Ea Súp
Theo ông Nay Phi La, 13 người này là những công dân cư trú tại huyện Ea Súp, qua Campuchia làm ăn. Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Campuchia và diễn biến phức tạp, nhóm người này đã trở về Việt Nam qua đường mòn trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa bàn huyện Ea Súp.
Lúc 23 giờ, ngày 25-4, khi nhóm người này vừa xâm nhập qua biên giới thì đã bị lực lượng Đồn Biên phòng Ia Rvê, huyện Ea Súp tuần tra phát hiện. Ngay sau đó, toàn bộ 13 người được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp và được lấy mẫu dịch mũi họng làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Bước đầu, cả 13 trường hợp này đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2..

Tin cùng chuyên mục