
Thanh tra Chính phủ vừa chính thức công bố kết luận thanh tra sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) – công trình thể thao lớn nhất Việt Nam. Từ những sai phạm đã được phát hiện, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị: giảm trừ thanh quyết toán không đúng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu (1,171 tỷ đồng); thực hiện kiểm định thiết bị không ghi nguồn gốc xuất xứ trên thiết bị (giá trị 5,495 triệu USD); nhà thầu phải xuất trình các tài liệu liên quan ngoài các tài liệu đã ghi trong hợp đồng để chứng minh xuất xứ thiết bị.

Sân vận động Mỹ Đình nhìn từ bên ngoài.
Đối với những thiết bị nhà thầu không chứng minh được xuất xứ cũng như không đúng hợp đồng, phải được thay bằng loại đúng như xuất xứ đã ghi trong hợp đồng; đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng qua việc thay đổi thiết bị và khối lượng xây dựng. Những thiết bị thay đổi (được chủ đầu tư và UBTDTT chấp nhận) đảm bảo chất lượng và tính năng kỹ thuật tương đương phải được điều chỉnh giá khi thanh toán; phải kiểm định lại chất lượng một số cấu kiện thép được lắp đặt không rõ nguồn gốc (523 tấn); các nhà thầu phải sửa chữa, thay thế những thiết bị không đúng thiết kế, hư hỏng hoặc chưa phát huy hết tính năng.
Đặc biệt, đối với các sai phạm của đơn vị tư vấn giám sát và cơ quan thẩm định, các đơn vị tham gia thi công có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, sau khi thẩm định, tùy theo mức độ thiệt hại và chất lượng công trình, sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự, ngoài việc phải bồi hoàn thiệt hại về vật chất.
P.Tr.