Kinh doanh khởi sắc, Vietnam Airlines, Vietjet Air đua nhau báo lãi

Nhờ thị trường từng bước phục hồi và những nỗ lực cải thiện kinh doanh, các hãng hàng không Việt Nam đã có kết quả khả quan trong năm 2023. Kết quả này sẽ giúp các hãng có sức bật trong năm 2024, khi thị trường được phục hồi tốt hơn.

Kinh doanh khởi sắc, Vietnam Airlines, Vietjet Air đua nhau báo lãi

Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính quý 4-2023 với hàng loạt chỉ số được cải thiện. Đáng chú ý, tháng 12-2023, doanh nghiệp này ghi nhận 26,57 tỷ đồng lãi từ hoạt động vận tải, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 282 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 4-2023 của công ty mẹ cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 17.951 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nội địa tăng 14%, doanh thu quốc tế tăng 49,1%.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu công ty mẹ đạt 69.038 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2022. Lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ năm 2023 đạt 2.087 tỷ đồng; lỗ sau thuế chỉ còn 4.798 tỷ đồng, giảm 46% so với năm 2022.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất năm 2023 của doanh nghiệp đạt 92.147 tỷ đồng, tăng 30,16% so với năm 2022; lãi gộp hợp nhất đạt 3.939 tỷ đồng (năm 2022 lỗ 2.876 tỷ đồng). Sau một năm, tổng công ty đã giảm lỗ được 5.706 tỷ đồng, tương đương giảm 51% so với năm 2022, chỉ còn âm 5.516,7 tỷ đồng.

Hiện hãng đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2022 - 2025, đang báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt. Năm 2024, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng phục hồi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh. Mục tiêu lớn thực hiện song song là tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu .

Trong khi đó, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Vietjet Air ghi nhận doanh thu 53.600 tỷ đồng (riêng lẻ) và 62.500 tỷ đồng (hợp nhất), tăng lần lượt 62% và 56% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đạt lần lượt 697 tỷ đồng và 344 tỷ đồng.

Riêng trong quý 4-2023, doanh thu riêng lẻ và hợp nhất lần lượt đạt 14,9 và 18.800 tỷ đồng, tăng lần lượt 89% và 49% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất đạt lần lượt 70 tỷ đồng và 152 tỷ đồng.

Theo dự báo, trong năm 2024, với các điều kiện khách quan thuận lợi hơn, thị trường quốc tế từng bước phục hồi, các hãng hàng không được kỳ vọng đạt kết quả kinh doanh tích cực, từng bước ổn định và đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để phát triển trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục