Kịp thời xử lý cán bộ né tránh trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 6-10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận 11 về công tác PCTNTC ở quận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Quận ủy quận 11 đã quan tâm, triển khai công tác PCTNTC trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận 11
Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận 11

Đồng chí chỉ đạo, Ban Thường vụ Quận ủy quận 11 tiếp tục triển khai hiệu quả các yêu cầu về PCTNTC, trong đó cần nghiên cứu, phân tích thực hiện các giải pháp PCTNTC hiệu quả. Cùng với đó là quan tâm đến 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc phối hợp đồng bộ về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác tuyên giáo của Đảng, công tác dân vận, nội chính và văn phòng của Đảng.

Thông qua đó nhằm phát hiện, chấn chỉnh và kịp thời xử lý cán bộ né tránh trách nhiệm, cũng như hoàn thiện kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện suy thoái.

Ngoài ra, quận 11 cũng cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tin cùng chuyên mục