Kỷ niệm 9 năm thành lập lực lượng kiểm ngư Việt Nam

Kể từ ngày 15-4-2014 đến nay, lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã ra đời và hoạt động được 9 năm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên các vùng biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Ảnh theo Báo NNVN

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Ảnh theo Báo NNVN

Ngày 14-4 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm thành lập lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, lực lượng kiểm ngư được thành lập ngày 15-4-2014 (ngay sát sự kiện giàn khoan Hải Dương 981).

Qua 9 năm ra đời và hoạt động, lực lượng kiểm ngư đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên các vùng biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và góp phần quan trọng trong thành tích chung của ngành thủy sản, nhất là kỷ lục xuất khẩu 11 tỷ USD năm 2022. Đồng thời, lực lượng kiểm ngư cũng thực thi hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận Việt Nam đã ký với các nước trong khu vực, tạo khu vực ổn định, hòa bình trên biển.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT thông tin, từ tháng 3-2023, Bộ NN-PTNT đã gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố ven biển đề nghị khẩn trương thành lập kiểm ngư địa phương, góp phần thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó có nhiệm vụ chống khai thác IUU và gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Tuy nhiên tiến độ còn chậm, đến thời điểm này mới có 9/28 tỉnh, thành phố ven biển thành lập tổ chức kiểm ngư địa phương. Lãnh đạo Bộ NN-PTNT đề nghị khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Đề án tổng thể phát triển lực lượng kiểm ngư giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo Bộ NN-PTNT, một trong mục tiêu cấp thiết trong thời gian tới là giảm số tàu cá từ khoảng 91.700 tàu hiện nay xuống 83.600 tàu vào năm 2030 và giảm sản lượng đánh bắt để bảo tồn nguồn lợi hải sản.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, sản lượng khai thác thủy sản năm 2022 còn 3,72 triệu tấn là vẫn còn quá lớn. “Nếu không thể giảm cường lực khai thác, chúng ta khó hoàn thành các nhiệm vụ bảo tồn, cũng như chống khai thác IUU”, Thứ trưởng nói.

Tin cùng chuyên mục