“Lá chắn thép” ngăn Covid-19 từ phía biển

Trong cao điểm của đại dịch Covid-19, đường hàng không bị hạn chế thì đường biển vào TPHCM vẫn mở cửa. Trong giai đoạn vô cùng khó khăn ấy, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng ở thành phố luôn chủ động, cảnh giác, tạo thành “lá chắn thép” ngăn thành công biến thể Delta xâm nhập, là tiền đề quan trọng để người lính biên phòng thành phố tự tin, tiếp tục nâng cao cảnh giác trước biến thể Omicron.
Lực lượng biên phòng trao quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng dịch Covid-19
Lực lượng biên phòng trao quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng dịch Covid-19

Mặt trận không tiếng súng

Thượng tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM, Bộ đội Biên phòng TPHCM, thông tin: đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh có địa bàn rộng chạy theo hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu, Soài Rạp với tổng chiều dài 150km. Trên địa bàn đơn vị quản lý có 9 cảng đang hoạt động, 103 cầu cảng, 63 cặp phao, 13 phao lẻ và 2 luồng hàng hải. “Mặt trận của những người lính áo xanh trải rộng trên biển, sông, cảng, đô thị...”, Thượng tá Phạm Văn Thắng nhận xét.

Mỗi ngày, khu vực cửa khẩu cảng có 70-80 lượt tàu vào ra, neo đậu, cùng hàng trăm lượt phương tiện thủy. Những người lính biên phòng là lực lượng chủ công có nhiệm vụ ngăn chặn, không để dịch Covid-19 xâm nhập từ đường biển vào thành phố. Trên mặt trận ấy không tiếng súng nhưng vô vàn khó khăn. Chỉ riêng trên sông Sài Gòn đã thường xuyên tấp nập tàu lớn nhỏ ngược xuôi. Để những chuyến tàu an toàn cập cảng, phải qua sự kiểm tra, sàng lọc của người lính biên phòng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Lũy, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM, cho biết, đơn vị áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát, quản lý xuất nhập cảnh. Dù thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không tiếp xúc trực tiếp người kiểm tra, nhưng người lính biên phòng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc “mắt thấy tai nghe, tường tận sự việc”. 

Để đảm bảo ngăn dịch Covid-19 xâm nhập vào thành phố qua đường biển, đơn vị xây dựng nhiều tầng lớp kiểm tra, bọc lót cho nhau. Tàu phải dừng ở khu neo vùng biển Vũng Tàu, chỉ được vào cửa biển sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Những tàu có thuyền viên mắc Covid-19 đều được kịp thời cách ly, không để lây lan ra cộng đồng. Lực lượng biên phòng cũng phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nhà Bè trong trao đổi thông tin, báo cáo tàu neo đậu, phương tiện cặp mạn và những thuyền viên mắc Covid-19 được xử lý trên khu vực Gò Gia, Thiềng Liềng. 

Vững bên ngoài, chặt bên trong 

Thượng tá Phạm Văn Thắng nhận xét, mặt trận ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập từ hướng biển được xây dựng vững chắc. Chương trình ngăn biến thể Delta của lực lượng biên phòng bước đầu đã thành công. Ngày 19-12-2021, đơn vị nhận được thông tin từ Bộ Y tế về việc biến thể Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không. Những người lính biên phòng cửa khẩu cảng ở TPHCM đã chủ động xây dựng phương án ngăn chặn, tự tin và nhắc nhở nhau tiếp tục nâng cao cảnh giác, bước vào trận đánh ngăn biến thể mới Omicron xâm nhập qua đường biển.

Cụ thể, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM chủ động lên phương án, tổ chức lực lượng từ Ban Chỉ huy đến các đội, trạm biên phòng cửa khẩu cảng như Khánh Hội, Tân Thuận, Bến Nghé, Phú Mỹ, Hiệp Phước, Nhà Rồng... vào trận với tinh thần vững bên ngoài, chặt bên trong, không để dịch bệnh xâm nhập, phát tán ra cộng đồng.

Trung tá Hoàng Văn Trung, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, cho biết thêm, để ngăn dịch bệnh “leo lên bờ”, đơn vị đã xây dựng thế trận quân - dân vững chắc. Từ khi vào chiến dịch, 100% quân số trực chiến ở đơn vị, không được về nhà. Cùng với việc tổ chức tuần tra khép kín địa bàn phụ trách là công tác kiểm soát chặt chẽ phương tiện, cán bộ, nhân viên, thuyền viên. Đơn vị tổ chức vận động, hỗ trợ giúp đỡ người dân trên địa bàn đóng quân. Để đảm bảo sức khỏe thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc nâng cao ý thức, đơn vị chủ động liên hệ cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm tầm soát đối với cán bộ, chiến sĩ. Kết quả luôn 100% âm tính. 

Các đơn vị trên toàn tuyến được quán triệt tinh thần nắm chắc mọi diễn biến về địa bàn, mục tiêu và đối tượng. 24 điểm chốt phòng chống dịch được duy trì nghiêm, với cường độ 24/24 giờ trong ngày và tập trung kiểm soát thủy thủ, thuyền viên nước ngoài, công nhân lên xuống tàu làm việc. “Đơn vị phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành cảng biển, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thống nhất thực hiện quy trình kiểm soát tàu thuyền nhập cảnh từ vùng dịch về Việt Nam. Đến lúc này, trên tuyến biên phòng cửa khẩu cảng thành phố, chưa có bất kỳ thuyền viên dương tính với Covid-19 trên các tàu nhập cảnh lây lan ra cộng đồng”, Thượng tá Phạm Văn Thắng khẳng định.

Từ cuối năm 2020 đến ngày 30-11-2021, Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM đã làm thủ tục nhập cảnh cho gần 7.500 lượt chiếc tàu, với hơn 127.290 lượt thuyền viên. Qua đó, đơn vị phát hiện 245 thuyền viên của 73 tàu mắc Covid-19, trong đó có 115 người nước ngoài. 
Thượng tá Nguyễn Tiến Lũy chia sẻ, đối mặt với kẻ thù vô hình, những người lính ở tuyến đầu không tránh khỏi tổn thất. Thời gian qua, toàn đơn vị đã có 24 cán bộ, chiến sĩ mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục