Lại đề nghị thu hồi chủ trương nhà máy rác Phú Quốc

Lượng du khách tăng, rác thải hàng ngày tăng theo nhưng tới nay TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vẫn chưa có nhà máy thu gom, xử lý rác thải.
Ít nhất 3 nhà đầu tư đã đến rồi đi khỏi dự án nhà máy rác tại xã Hàm Ninh. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ít nhất 3 nhà đầu tư đã đến rồi đi khỏi dự án nhà máy rác tại xã Hàm Ninh. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ngày 18-5, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết thành phố đã kiến nghị Sở TN-MT, Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang và Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thu hồi chủ trương đầu tư dự án nhà máy rác ở xã Hàm Ninh để lựa chọn nhà đầu tư khác có công nghệ xử lý phù hợp, hiệu quả hơn.

Theo ông Hưng, hiện nay Phú Quốc đang rất đau đầu về vấn đề môi trường, cụ thể là vấn đề xử lý rác thải và nước thải. Bình quân mỗi ngày Phú Quốc thu gom được khoảng 180 tấn rác thải sinh hoạt, chiếm khoảng 80% lượng rác phát sinh.

Do lượng rác thu gom không hết, rác theo cửa sông Dương Đông, Cửa Cạn… đổ ra biển rồi tấp ngược vào các bãi tắm trên đảo. Nhiều khu resort phải cử nhân viên ra vớt rác mỗi ngày để tránh cảnh du khách phải… tắm chung với rác thải.

Trở lại với nhà máy xử lý rác ở ấp Bãi Bổn (xã Hàm Ninh), do vẫn chưa hoạt động được nên lượng rác phát sinh hằng ngày đang được đổ vào bãi rác tạm ở Đồng Cây Sao (xã Cửa Dương).

Từ năm 2016 tới nay, tỉnh Kiên Giang đã có chủ trương cho ít nhất 3 nhà đầu tư vào dự án nhà máy xử lý rộng 10ha tại địa bàn ấp Bãi Bổn (xã Hàm Ninh) với công suất xử lý 200 tấn rác/ngày, nhưng đều không đạt yêu cầu xử lý rác nên phải liên tục thu hồi chủ trương.

Về vấn đề nước thải cho Phú Quốc, ông Hưng cho hay, hiện nay nước thải tại các khu đô thị, khu dân cư vẫn chưa được xử lý, địa phương vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải. Để giải quyết vấn đề này, địa phương vẫn đang chờ vào nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) hoặc bán đấu giá các khu đất (như sân bay cũ) để đầu tư.

Kiên Giang có hàng chục hòn đảo đã và đang phát triển du lịch biển mạnh mẽ. Trong khi các đảo nhỏ khác đều có lò đốt rác trên đảo với công suất bình quân khoảng 20 tấn/ngày, thì Phú Quốc là đảo lớn nhất loay hoay mãi vẫn chưa có nhà máy thu gom, xử lý rác thải.

Tin cùng chuyên mục