Làm rõ nguyên nhân cá nuôi lồng bè sông Chà Và chết hàng loạt

UBND xã Long Sơn (TPHCM) đã có báo cáo chính thức về tình trạng cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và chết hàng loạt từ cuối tháng 12-2025 đến đầu tháng 1-2026.

Ngày 7-1, UBND xã Long Sơn cho biết đã công bố kết quả xét nghiệm các mẫu cá nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố thủy sản nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và. Kết quả kiểm tra cho thấy cá không nhiễm virus nguy hiểm, song môi trường nước suy giảm, đặc biệt là hàm lượng oxy hòa tan thấp, được xác định là nguyên nhân chính gây thiệt hại.

z7376609679496_263cec7faa1a8a7a818818be9004caa1.jpg
Cá bớp chết phơi bụng, nổi trắng bè

Hiện tượng cá chết xảy ra từ ngày 27-12-2025 đến 2-1-2026, tập trung chủ yếu tại tiểu khu số 3 và tiểu khu số 4, là các khu vực nuôi thủy sản lồng bè tập trung trên sông Chà Và. Các loài cá bị thiệt hại gồm cá chim, cá rìa và cá bớp, trong đó cá chim trắng chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Qua rà soát ban đầu, có khoảng 25 hộ nuôi bị ảnh hưởng, sản lượng thiệt hại ước tính 158.000kg cá. Nhiều hộ thiệt hại nặng, có hộ mất đến 46.000 con cá chim trắng; hộ bị thiệt hại thấp nhất cũng mất khoảng 4.000 con.

z7376744789349_b6cff3e48e60a9e909a077d26a0a5097.jpg
Một hộ nuôi vớt cá chết ra khỏi bè nuôi

Kết quả xét nghiệm 4 mẫu cá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM thực hiện cho thấy, toàn bộ mẫu đều âm tính với virus gây bệnh hoại tử thần kinh (VNN) – tác nhân nguy hiểm có khả năng gây dịch bệnh trên diện rộng và phải công bố dịch theo quy định. Đồng thời, cơ quan chuyên môn cũng không phát hiện sự hiện diện của ngoại ký sinh trùng trên các mẫu cá được kiểm tra.

Tuy nhiên, có 3/4 mẫu cá được xác định nhiễm vi khuẩn Vibrio spp. Đây là nhóm vi khuẩn thường tồn tại trong môi trường nước mặn và nước lợ, có thể gây bệnh cho cá khi điều kiện môi trường bất lợi hoặc khi sức đề kháng của thủy sản suy giảm.

Bên cạnh yếu tố vi sinh, kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước nuôi cho thấy nhiều chỉ tiêu môi trường ở mức không thuận lợi cho nuôi cá lồng bè. Cụ thể, hàm lượng oxy hòa tan (DO) chỉ đạt khoảng 3,0 mg/L, được đánh giá là mức thấp và là yếu tố nguy cơ cao, có thể là nguyên nhân chính khiến cá suy yếu và chết. Ngoài ra, độ mặn đo được ở mức 35‰, chỉ số NH₄⁺ tiệm cận ngưỡng cho phép, làm gia tăng stress và độc tính môi trường đối với cá nuôi.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các yếu tố bất lợi này xảy ra trong bối cảnh thời tiết giao mùa, biên độ nhiệt ngày - đêm lớn, thủy triều xuống thấp, nước đứng kéo dài và mật độ nuôi cao, khiến môi trường nước suy giảm nhanh, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi thủy sản.

z7376745024594_2a113c61cd7f44e6d1f1e9e2b23bc5a4.jpg
Cá chim trắng trọng lượng khoảng 1kg/con chết nổi trắng bè nuôi

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Long Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương thu gom, xử lý cá chết, không để xả trực tiếp xuống sông nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người nuôi theo dõi chặt chẽ chất lượng nguồn nước, tăng cường sục khí, vệ sinh lồng bè, giảm mật độ nuôi và kịp thời báo cáo khi phát hiện thủy sản chết bất thường.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích

UBND xã Long Sơn kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm khẳng định rõ nguyên nhân, để thông báo cũng như có biện pháp khuyến cáo cho người nuôi, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Tin cùng chuyên mục