Làm rõ thông tin “ăn mày mặt đen”

Không chỉ có Hải Dương mà tại một số quận huyện trên địa bàn Hà Nội gần đây cũng lan truyền thông tin, hình ảnh về người mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen sì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền ở nhiều nơi.

Liên quan tới việc thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về đối tượng mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen xì, tay cầm xúc xích, đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang, lo sợ, Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương cho biết đã xác minh làm rõ thông tin này. 

Cơ quan công an xác định người tung những hình và thông tin trên lên mạng là Đặng Như Chiến (19 tuổi trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà). Quá trình làm việc với cơ quan công an, Chiến khai nhận xúi giục một nam thanh niên tên Xuân (17 tuổi cùng ở xã Hồng Lạc) đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên “Bin Bảnh” để câu like. Có rất nhiều người đã like và chia sẻ tấm ảnh trên gây hoang mang, lo sợ trong xã hội. Hiện nay, Công an huyện Thanh Hà đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc. 

Không chỉ có Hải Dương mà tại một số quận huyện trên địa bàn Hà Nội gần đây cũng lan truyền thông tin, hình ảnh về người mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen sì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền ở nhiều nơi. Trước thông tin này, cơ quan công an đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành rà soát, đồng thời tham mưu với cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để tránh dư luận đồn thổi không đúng bản chất sự thật. 

Tin cùng chuyên mục