Làm rõ thông tin phương tiện gây tai nạn chết 10 người tại Hà Tĩnh

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng báo cáo về việc cấp các giấy tờ pháp lý của phương tiện trong vụ tai nạn ô tô giường nằm trên quốc lộ 1A khiến 10 người tử vong.

Phương tiện trong vụ tai nạn trên quốc lộ 1A khiến 10 người tử vong
Phương tiện trong vụ tai nạn trên quốc lộ 1A khiến 10 người tử vong

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, kết quả tra cứu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Xây dựng cho thấy, xe ô tô biển kiểm soát 43F-007.76 thuộc quản lý của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân.

Chiếc xe này được Sở GTVT Đà Nẵng (nay là Sở Xây dựng Đà Nẵng) cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định (số phù hiệu 204/BXTT/2024 ngày cấp 29-7-2024, ngày hết hạn 29-7-2025).

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, làm rõ các thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp và sử dụng phù hiệu, người điều khiển phương tiện, tốc độ xe chạy trong thời điểm xe xảy ra tai nạn, kiểm định phương tiện và các thông tin khác có liên quan.

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, kết quả rà soát nhanh cho thấy, xe khách BKS 43F-007.76 được sản xuất năm 2023 tại Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 8-8-2023, chủ phương tiện là bà V.T.K.C (TP Đà Nẵng). Xe có thể chở tối đa 24 người ngồi hoặc nằm, không thay đổi kết cấu và chuyển đổi công năng. Xe kiểm định ngày 5-6 tại Trung tâm Đăng kiểm 4302S (Đà Nẵng) và hạn kiểm định đến 4-6-2026.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25-7 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, xe giường nằm BKS 43F-007.76 do tài xế Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển bị mất lái, va vào các cột mốc bên đường dẫn đến lật xe. Hậu quả đến nay có 10 người tử vong, 14 người bị thương.

Tin cùng chuyên mục