
Với chủ đề “Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững”, cuộc thi đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc, bảo quản sau thu hoạch và phân phối nông sản.

Đây là nền tảng thiết thực để phát hiện và ươm tạo những ý tưởng mới, kết nối nguồn lực và góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam vươn tầm khu vực.
Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc, hướng tới 6 vùng kinh tế - xã hội.
Theo ban tổ chức, cuộc thi tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sản xuất, chế biến và bảo quản trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: nấm ăn, nấm dược liệu, cây dược liệu, hoa lan, cây cảnh, công nghệ tế bào thực vật, vi sinh, sinh học, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và công nghệ sau thu hoạch.
Bên cạnh đó, cuộc thi khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến như IoT, AI, Big Data, Blockchain, tự động hóa, robot, drone… trong sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc nông sản. Cuộc thi ưu tiên các dự án đã có sản phẩm cụ thể và khuyến khích ý tưởng cải tiến công nghệ phù hợp điều kiện Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM cho biết, cuộc thi từng chỉ tổ chức tại TPHCM, nhưng từ năm nay đã được triển khai toàn quốc. Sau các điểm Hà Nội, Cao Bằng, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đà Nẵng là địa phương cuối cùng được công bố.
Cuộc thi nằm trong chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 và Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo, nhằm thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng của khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung với nhiều đặc sản nông nghiệp nhưng cũng đối mặt biến đổi khí hậu, đòi hỏi các giải pháp sáng tạo.
Cuộc thi là sân chơi cho sinh viên, doanh nghiệp trẻ thể hiện ý tưởng, ứng dụng công nghệ như IoT, AI... Ông mong nhận được sự đồng hành từ Sở KH-CN, các trường đại học, trung tâm khởi nghiệp... để thu hút nhiều ý tưởng hữu ích hỗ trợ cho nông nghiệp công nghệ cao.


Theo ông Phạm Ngọc Sinh, Phó giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng khẳng định, thành phố cam kết đồng hành xuyên suốt với cuộc thi, không chỉ hỗ trợ tổ chức mà còn huy động hệ sinh thái khởi nghiệp gồm các trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo, mentor và nhà đầu tư để lan tỏa cuộc thi sâu rộng hơn.
Ông Phạm Ngọc Sinh đặc biệt nhấn mạnh vai trò cấp thiết của đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao nhằm bảo vệ hệ sinh thái, lưu giữ nguồn gene quý và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Ông đề xuất phát triển thêm một cuộc thi chuyên biệt về khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu, khai thác tiềm năng của vùng dược liệu phong phú tại Đà Nẵng – nơi được mệnh danh là "thủ phủ dược liệu" của cả nước.