Tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết giảm 32,5% so với trung bình 4 tuần trước, số ca nội trú giảm 37,6% và ngoại trú giảm 27,1%, không ghi nhận trường hợp tử vong.
Tuần qua, TPHCM ghi nhận 39 ca bệnh xác định nhiễm SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố (bao gồm 17 ca dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RealTime RT-PCR, 22 ca xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính có yếu tố dịch tễ) và không có ca nhập cảnh.
Ngày 8-12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố giảm 24,2% so với trung bình 4 tuần trước, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Số ca tử vong SXH từ đầu năm đến nay là 29 trường hợp.
Bệnh sốt xuất huyết (SXH) có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn, với biểu hiện là: sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy đa tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.
Ngày 30-8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trong tuần qua (từ ngày 22-8 đến ngày 28-8) mặc dù đã giảm hơn 21% so với trung bình 4 tuần trước nhưng vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước. Trong tuần cũng không ghi nhận ổ dịch tay chân miệng mới.
Số ca sốt xuất huyết (SXH) vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do SXH trong năm nay là 17 trường hợp.
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 tới cuối tháng 7, cả nước đã có trên 125.000 người mắc sốt xuất huyết (SXH) với hơn 40 ca tử vong. Tại nhiều tỉnh, thành phố, số ca mắc SXH tiếp tục gia tăng rất nhanh do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Cùng với đó, số ca phải nhập viện điều trị và số ca nặng cũng tăng lên.
Ngày 28-7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và đoàn công tác có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Bình Chánh và chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận huyện, TP Thủ Đức về công tác phòng chống dịch.
UBND TPHCM yêu cầu UBND các quận huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2095/KH-UBND ngày 24-6-2022 của UBND TPHCM, cần tập trung vào việc xử lý các vật chứa nước nhằm loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; vận động người dân đồng hành cùng chính quyền tham gia tích cực tìm kiếm và loại bỏ vật chứa nước ngay tại chính nơi ở của mình.
Ngày 11-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) vẫn đang có xu hướng gia tăng, thành phố ghi nhận thêm 2 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do SXH trong năm nay lên 13 trường hợp.
Sáng 9-7, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn quận 4.
Sáng 8-7, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế thành phố đã cập nhật và bổ sung ứng dụng “Y tế trực tuyến” để người dân có thể dễ dàng phản ánh đến Thanh tra Sở Y tế và các phòng chức năng những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết (chụp ảnh, quay video clip, nhắn tin có địa chỉ cụ thể những nơi có nhiều muỗi, nhiều ổ lăng quăng).
Ngày 5-7, Bộ Y tế cho biết, đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 92.000 người mắc sốt xuất huyết (SXH) và 36 ca tử vong. Nếu so với thống kê cách đây 2 tuần, số ca mắc SXH đã tăng thêm khoảng 15.000 ca và số tử vong tăng thêm 6 ca.
Ngày 24-6, UBND TPHCM ban hành kế hoạch số 2095/KH-UBND về tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố năm 2022 nhằm phòng chống dịch SXH.
Chiều 13-6, tại TPHCM, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết khu vực miền Nam dưới sự chủ trì của PGS-TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế.
Sáng 30-5, UBND huyện Hóc Môn (TPHCM) tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” lần thứ 12 năm 2022. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức; Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng.
Trong những tuần vừa qua, TPHCM cũng như các tỉnh Nam bộ ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) gia tăng, trong đó nhiều trường hợp nặng và có ca tử vong. Ngành y tế dự đoán tình hình dịch bệnh SXH năm nay sẽ diễn biến phức tạp.
Ngày 15-11, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 960 ca sốt xuất huyết, những tuần gần đây, số ca sốt xuất huyết tăng cao, nhất là các huyện Nghĩa Hành, Trà Bồng, TP Quảng Ngãi.
Sáng 3-6, Sở Y tế TPHCM tổ chức buổi giao ban trực tuyến về công tác y tế dự phòng trên địa bàn TP. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), mặc dù so với cùng kỳ năm 2019, dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TP giảm sâu nhưng có thể bùng phát nhanh nếu người dân lơ là chủ quan.