Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội thăm gia đình chính sách

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), nhân chuyến làm việc với TPHCM, chiều 20-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách (94 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão); thương binh Trần Văn Đủ (71 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh) và bà Nguyễn Thị Bé (64 tuổi, vợ liệt sĩ, ngụ phường Cầu Ông Lãnh) - cùng ở quận 1.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình bà Thi Thị Biên - vợ liệt sĩ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình bà Thi Thị Biên - vợ liệt sĩ

Chiều tối 20-7, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình: thương binh 1/4 Lê Văn Trị (phường An Mỹ), Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm và vợ liệt sĩ Thi Thị Biên (phường An Sơn, TP Tam Kỳ) cùng tỉnh Quảng Nam. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi biết thời gian qua các gia đình chính sách luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm, chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cũng vừa cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đến thắp hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Ghi nhớ công ơn của những chiến sĩ đã hy sinh giành độc lập cho dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tỉnh Bến Tre đã lập 17 nghĩa trang, quy tập hơn 18.000 ngôi mộ của các liệt sĩ. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh ở khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; thăm, tặng quà gia đình bà Đinh Thị Dung, thương binh 3/4 ở ấp Quới Nội, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác cũng đến viếng khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Định, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

Tin cùng chuyên mục