Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước...
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2019), sáng 30-8, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta... Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”.  

 °Cùng ngày, các đoàn đại biểu: Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

* Sáng 30-8, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng các lãnh đạo sở ban ngành, quận huyện, các chức sắc tôn giáo…

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng loài người, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng. Tại đây, các đại biểu cũng tham quan triển lãm chuyên đề Hành trình vươn tới những ước mơ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trên chặng đường 50 năm qua, từng bước thực hiện những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa... Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

* Ngày 30-8, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Cà Mau cũng đã đến viếng, dâng hoa và dâng hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường 1, TP Cà Mau. 

Tin cùng chuyên mục