Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm chiến sĩ biệt động

Sáng 6-1, nhân kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn- Gia Định. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn- Gia Định. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ đại biểu dự họp mặt truyền thống Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ đại biểu dự họp mặt truyền thống Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, cùng các đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang, các cán bộ chiến sĩ từng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968…

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm và thành kính dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì độc lập, tự do cho dân tộc. Lễ dâng hương, dâng hoa diễn ra tại Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Đây là nơi ghi dấu cuộc chiến đấu oanh liệt của 15 chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn – Gia Định vào Tết Mậu Thân 1968. Nơi đây, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 31-1-1968 (rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân), 15 chiến sĩ Đội 5 đã tấn công vào Dinh Độc Lập – ngày đêm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm đối đầu với kẻ thù đông hơn, mạnh hơn nhiều lần về hỏa lực. Cán bộ, chiến sĩ Đội 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 8 chiến sĩ anh dũng hi sinh, 7 chiến sĩ sa vào tay giặc.

Sau buổi lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã cùng dự buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, diễn ra tại Hội trường Thống Nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu xem triển lãm tại buổi Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu xem triển lãm tại buổi Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục