Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu

Chiều 18-1, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi họp mặt.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Về phía cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM có đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM. Các đồng chí nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng và tương đương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang từ cấp Trung tướng trở lên (đã nghỉ hưu) và các đồng chí nguyên Thường trực HĐND, UBND TPHCM.
Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi báo cáo tóm tắt về công tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác dân vận đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh đã tác động rất nhanh, nặng nề đến tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, việc thực hiện các nhiệm vụ khác của TPHCM.
Bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố và sự hỗ trợ chi viện từ Trung ương và các tỉnh thành bạn, của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, TPHCM đã kiểm soát được dịch và từng bước thích ứng, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội từ quý IV năm 2021.
Ngoài ra, TPHCM cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời TPHCM triển khai chiến lược y tế với 7 giải pháp, chiến lược thành phần được Trung ương đánh giá cao. Bên cạnh đó, TPHCM cũng có chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người dân hậu mắc Covid-19.
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu trong buổi họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, việc quyết định áp dụng một số biện pháp của tình trạng khẩn cấp thời điểm dịch bùng phát cũng như tăng cường lực lượng kịp thời, lấy xã phường làm pháo đài, tổ chức trạm y tế lưu động chăm sóc y tế đến người dân sớm nhất, nhanh nhất; cùng với sự sáng tạo trong công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn, chăm lo an sinh xã hội để an dân và đồng hành chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp là những nhân tố giúp TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn và có ý nghĩa trong giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội hiện nay.
Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, năm 2021, thành phố chịu tác động rất lớn bởi đại dịch Covid-19, song đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, như thu ngân sách đạt 104,5% dự toán; thu hút gần 7,38 tỷ USD (tăng 38,4% so với cùng kỳ)... Thành phố cũng chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 6% - 6,5% trong năm 2022.
Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ thêm về các nhiệm vụ được tập trung thực hiện trong năm 2022, như thực hiện chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. TPHCM cũng triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị gắn với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Đồng thời, thành phố tập trung nguồn lực triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị và kết nối vùng; tiếp tục phát triển văn hóa, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát huy đặc trưng của con người thành phố...

Tin cùng chuyên mục