Lãnh đạo TPHCM thăm các em học sinh bị nạn trong vụ cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí cùng đi xúc động trước hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Trung Kiên - khi mẹ em mới sinh em trai được 3 ngày, hiện đang còn yếu sức, đi lại khó khăn, ba em thì đau bệnh mới xuất viện được mấy ngày, hiện vừa chạy xe ôm, vừa bán trà sữa vào ban đêm lo cuộc sống cho gia đình.

Chiều 26-5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến viếng, chia buồn với gia đình em Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 6/8 Trường THCS Bạch Đằng, phường 14 (quận 3) bị tử vong do cây phượng trong sân trường bật gốc, ngã đè. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy, UBND quận 3.

Lãnh đạo TPHCM thăm các em học sinh bị nạn trong vụ cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi ba cháu Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: CAO THĂNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình em Nguyễn Trung Kiên, mong gia đình nén đau thương, vượt qua sự mất mát quá lớn lao này.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí cùng đi xúc động trước hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Trung Kiên - khi mẹ em mới sinh em trai được 3 ngày, hiện đang còn yếu sức, đi lại khó khăn, ba em thì đau bệnh mới xuất viện được mấy ngày, hiện vừa chạy xe ôm, vừa bán trà sữa vào ban đêm lo cuộc sống cho gia đình.

Lãnh đạo TPHCM thăm các em học sinh bị nạn trong vụ cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khóc khi viếng cháu Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em. Ngoài ra, UBND TPHCM, Thành đoàn, các sở ngành và quận 3 còn hỗ trợ thêm gần 100 triệu đồng lo hậu sự và giúp chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ em và em trai vừa chào đời được 3 ngày, sớm xuất viện về với gia đình.
Lãnh đạo TPHCM thăm các em học sinh bị nạn trong vụ cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi mẹ cháu Nguyễn Trung Kiên vừa sinh vài ngày. Ảnh: CAO THĂNG
Lãnh đạo TPHCM thăm các em học sinh bị nạn trong vụ cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thăm hỏi, động viên ba cháu Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: CAO THĂNG
Cũng trong chiều cùng ngày, các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo Quận ủy quận 3 đã vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn ITO thăm các em Hồ Duy Hưng, Nguyễn Đình Tuấn và Mai Thanh Hà đang được chăm sóc, chữa trị vết thương.
Lãnh đạo TPHCM thăm các em học sinh bị nạn trong vụ cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng ảnh 5 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi các cháu học sinh bị tai nạn. Ảnh: CAO THĂNG
Lãnh đạo TPHCM thăm các em học sinh bị nạn trong vụ cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng ảnh 6
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và các đồng chí cùng đi đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình yên tâm trước sự cứu chữa, chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đang nỗ lực giúp các em sớm bình phục, xuất viện để trở lại mái trường với thầy cô giáo và bạn bè.

Tin cùng chuyên mục