Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh

Sáng 24-12, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo, đạo Tin Lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 và Tết Dương lịch 2023.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi và chúc sức khỏe Hồng y Phạm Minh Mẫn. Ảnh:VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi và chúc sức khỏe Hồng y Phạm Minh Mẫn. Ảnh:VIỆT DŨNG

Đi cùng đoàn, còn có đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đoàn thăm và chúc mừng Hồng y Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm mục vụ, Tổng Giáo phận TPHCM. Tiếp đoàn, Hồng y chia sẻ một số việc làm, đóng góp cho xã hội như: xây dựng tất cả các khu vực giáo xứ tại TPHCM không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em, huy động lập quỹ học bổng cho các sinh viên khó khăn để đến nay đã có hơn 500 sinh viên tốt nghiệp, có việc làm...

Đoàn đại biểu TPHCM thăm và chúc mừng Hồng y Phạm Minh Mẫn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu TPHCM thăm và chúc mừng Hồng y Phạm Minh Mẫn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ trân trọng những đóng góp của Đức Hồng y, với nhiều việc làm rất có ý nghĩa và nhiều ý kiến đóng góp cho Thành phố. Đồng chí chia sẻ, trong dịch bệnh, bà con các xóm đạo đã đoàn kết cùng tham gia phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội. Các sơ còn dũng cảm tình nguyện đi vào tâm dịch, là hình ảnh và nghĩa cử rất đáng trân trọng. Đồng chí chúc Hồng y mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm góp ý và đóng góp cho Thành phố phát triển.

Đoàn cũng thăm Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng. Tại đây, đồng chí Phan Văn Mãi gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị linh mục, các tu sĩ trong Văn phòng Hội đồng. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó, chia sẻ, phối hợp với Văn phòng để công việc của giáo hội trên địa bàn diễn ra thuận lợi.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm Văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam và Linh mục Đào Nguyên Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm Văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam và Linh mục Đào Nguyên Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban; các quý cha, quý tu sĩ và cộng đồng giáo dân. Theo đồng chí, trải qua hai năm dịch bệnh, năm nay không khí Giáng sinh đã thực sự trở lại với TPHCM. Niềm vui đón mừng lễ Giáng sinh không chỉ của đồng bào Công giáo, mà còn mang lại niềm vui, năng lượng tích cực cho toàn thể người dân. Có được nhịp sống bình thường như hôm nay, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh đó là sự nỗ lực của cả thành phố, trong đó có đồng bào Công giáo.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đáp lại, Linh mục Phan Khắc Từ bày tỏ vui mừng khi Thành phố đã vượt qua dịch bệnh. Linh mục khẳng định, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM sẽ đoàn kết cùng TPHCM thực hiện sứ mệnh phát triển Thành phố đi đầu. Linh mục cũng gửi lời chúc các đại biểu cùng nhân dân nhiều sức khỏe, giàu ý chí vươn lên xây dựng Thành phố ngày càng đổi mới giàu mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng Linh mục Phan Khắc Từ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng Linh mục Phan Khắc Từ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đón đoàn đại biểu tới thăm và chúc mừng Giáng sinh Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Mục sư chia sẻ niềm vui khi TPHCM đã vượt qua được dịch bệnh, mọi người được trực tiếp gặp nhau để mừng Lễ Chúa giáng sinh.

Đoàn đại biểu TPHCM thăm Tổng Liên hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu TPHCM thăm Tổng Liên hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn tới thăm và chúc mừng Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TPHCM, Chánh xứ Nhà thờ Chánh Tòa. Linh mục thông tin đến Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và đoàn đại biểu TPHCM về công tác trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Theo Linh mục, việc trùng tu trước đây dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Song, hai năm dịch bệnh và xung đột trên thế giới đã khiến việc trùng tu phải kéo dài, dự kiến đến cuối năm 2027 mới có thể hoàn thành. Linh mục Hồ Văn Xuân khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để trùng tu công trình mang tính biểu tượng này.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, trò chuyện cùng Linh mục Hồ Văn Xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, trò chuyện cùng Linh mục Hồ Văn Xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục