Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình chính sách và tặng thiết bị trường học tại Côn Đảo

Cùng với thăm hỏi các gia đình chính sách, TPHCM cũng tri ân với người đi trước bằng cách nâng bước người đi sau, tặng thiết bị phòng học thông minh tới học sinh Côn Đảo.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), ngày 18-7, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến nhà riêng thăm hỏi ông Nguyễn Xuân Viên (77 tuổi, thương binh, người bị địch bắt tù đày); ông Trần Văn Tam (81 tuổi, thương binh); ông Nguyễn Đình Bá (71 tuổi, thương binh); bà Võ Thị Thanh (88 tuổi, vợ liệt sĩ) và bà Lê Thị Diệm (81 tuổi, vợ liệt sĩ), cùng ngụ tại huyện Côn Đảo.

Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình chính sách và tặng thiết bị trường học tại Côn Đảo ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng quà bà Lê Thị Diệm - vợ liệt sĩ.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Thành Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, vợ liệt sĩ và công ăn việc làm, học tập của con cháu người có công. Các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã chia sẻ nhiều trải nghiệm vào sinh ra tử, hành trình sống và chiến đấu tại Côn Đảo cùng các mặt trận trong hai thời kỳ kháng chiến.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi thương binh Nguyễn Xuân Viêm, ngụ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chân thành lắng nghe sâu, đồng chí Nguyễn Thành Phong xúc động bày tỏ lòng khâm phục và kính trọng trước khí phách hiên ngang, sự hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ.

“Lãnh đạo và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, luôn luôn ghi nhớ, tri ân những gia đình thương binh, liệt sĩ đã đóng góp một phần xương máu để đất nước có ngày hôm nay. Từ đó, cùng suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ hôm nay, hành động như thế nào làm cho TPHCM, cho Côn Đảo ngày càng giàu đẹp hơn, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc đi trước”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cùng đoàn đại biểu TPHCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Côn Đảo
Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình chính sách và tặng thiết bị trường học tại Côn Đảo ảnh 4 Những phút giây quây quần, cùng lắng nghe, chia sẻ về sự hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước

Cùng ngày, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Đoàn đã tới thăm ông Nguyễn Văn Hương (65 tuổi, thương binh); bà Hà Thị Tố (85 tuổi, vợ liệt sĩ); bà Trương Thị Minh (50 tuổi, vợ liệt sĩ); Lương Thị Ngũ (83 tuổi, vợ liệt sĩ) và bà Dương Thị Dẽ (90 tuổi, vợ liệt sĩ).

* Cũng trong ngày 18-7, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm và trao tặng trang thiết bị phòng học thông minh trị giá 150 triệu đồng tới Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao tặng trang thiết bị phòng học thông minh tới Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường THCS Lê Hồng Phong được xây dựng năm 2016 và hoàn thành vào năm 2018 với quy mô 5 khu nhà trên diện tích gần 20.000 m2. Nơi đây đang có hơn 500 học sinh theo học.

Ngôi trường có dự toán 120 tỷ đồng là món quà của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM trao tặng tới huyện Côn Đảo với mong muốn tri ân người đi trước, nâng bước người đi sau, tạo mái trường cho con em Côn Đảo có điều kiện học tập thuận lợi hơn. Sau khi xây trường, TPHCM tiếp tục trao tặng trang thiết bị cho phòng học thông minh.

Đoàn đại biểu TPHCM  trao đổi với cô Vương Mỹ Lan (giữa), Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong 

Trước khó khăn của nhà trường về thiếu giáo viên tiếng Anh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM có biện pháp tổ chức lớp tập huấn, hỗ trợ về giáo viên tiếng Anh và các chuyên môn mà nhà trường cần.

“Nhà trường cần gì, thì TPHCM sẵn lòng chia sẻ, hỗ trợ, không chỉ chuyên môn giáo viên tiếng Anh mà còn các môn khác nữa”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhắn nhủ.

Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình chính sách và tặng thiết bị trường học tại Côn Đảo ảnh 7 Đoàn đại biểu TPHCM thăm và trao tặng trang thiết bị tới Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo

Đồng chí Nguyễn Thành Phong mong rằng, đội ngũ thầy cô giáo Trường THCS Lê Hồng Phong sẽ góp phần đào tạo đội ngũ con em của Côn Đảo ngày càng tốt hơn về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đồng chí tin tưởng, nguồn nhân lực giỏi và đạo đức sẽ chung tay xây dựng Côn Đảo giàu mạnh và đây là sự tri ân thiết thực, xứng đáng với biết bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để gìn giữ Côn Đảo, bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục