Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai phải đúng đối tượng, thực chất

Chiều 27-1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến cần xác định đúng nội dung trọng tâm, tổ chức nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, đề xuất hướng tiếp thu, chỉnh lý để dự thảo luật có tính thực tiễn, khả thi, dự báo được tác động chính sách, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, vật lực khi triển khai thực hiện.

Việc lấy ý kiến phải đúng đối tượng, thực chất. Trong quá trình tiếp thu cần chú ý những ý kiến xác đáng, cụ thể đến từng điều khoản, nội dung trong dự thảo luật, góp phần hoàn thiện chính sách; đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm định.

Tin cùng chuyên mục