Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL

Ngày 16-5, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL.
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Điều hành Đề án xây dựng Kế hoạch Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL năm 2023, hội nghị nhằm mục đích khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL và của từng địa phương trong tiểu vùng để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Tạo việc làm mới, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân; Bảo vệ môi trường sinh thái.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu, hội nghị cần có sự thống nhất, bình đẳng, tự nguyện, công khai, minh bạch; Dựa trên cơ sở tôn trọng, hài hòa lợi ích, duy trì sự tin tưởng giữa các bên; Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện theo thứ tự ưu tiên các nội dung liên kết; Có lộ trình cụ thể thực hiện các dự án liên kết, đảm bảo phù hợp với nguồn lực và điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội của tiểu vùng và từng địa phương.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thực hiện kế hoạch này; phát huy vai trò liên kết, hợp tác công tư. Huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án liên kết trên địa bàn. Đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của từng địa phương, cơ quan, các tổ chức liên quan trong việc thực hiện liên kết tiểu vùng.

Đơn cử, nếu tổ chức một hội chợ cần thống nhất 4 tỉnh cùng tham gia với tinh thần trách nhiệm chung góp phần phát triển tiểu vùng đa dạng và phong phú hơn. Về quốc phòng an ninh cũng cần 4 tỉnh cùng phối hợp, đặc biệt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, nhất là tỉnh Bến Tre, điểm nghẽn tại cầu Rạch Miễu. Song song với đó phía Quốc lộ 1 Tiền Giang nối tỉnh Vĩnh Long cũng thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ vào các dịp lễ, tết.

“Tôi mong rằng các địa phương sẽ có giải pháp thống nhất và phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ. Sau hội nghị tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và trao đổi thống nhất hoàn chỉnh, sau đó sẽ triển khai thực hiện”, ông Nguyễn Văn Vĩnh nói.

Đại diện tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh cho biết, về du lịch, cần làm sao để tăng giá trị điểm đến, níu chân du khách lưu trú lâu hơn. Hiện nay hầu hết du khách đi tham quan và về trong ngày. Riêng tỉnh Bến Tre đang tập trung phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Vì vậy, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương với nhau tạo kênh quảng bá không chỉ sản phẩm du lịch mà các sản phẩm khác.

Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh thống nhất, thời gian tới địa phương sẽ thắt chặt và tăng cường hơn nữa công tác liên kết với các địa phương trong tiểu vùng nhằm giới thiệu các sản phẩm đang có, đồng thời kết nối các tour, tuyến đồng bộ và thống nhất hơn. Tuy nhiên, hiện nay, cả 4 tỉnh đang có sự tương đồng các sản phẩm du lịch nên rất khó giữ chân du khách. Cần tìm giải pháp để mỗi địa phương có một nét riêng không trùng lặp, như vậy du khách có thể tham quan và lưu trú lâu hơn.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mong muốn liên kết tiểu vùng sẽ mang lại kết quả thiết thực giúp cho sự phát triển chung của vùng. Vấn đề kết nối, trao đổi giữa các sở, ngành các địa phương với nhau là một sự cần thiết. Các nội dung cần xác thực, đúng, phù hợp để 4 tỉnh cùng phát triển, qua đó sẽ có những đề xuất kiến nghị với trung ương quan tâm hỗ trợ về cơ chế để dễ dàng thực hiện. Những vấn đề vướng mắc hiện nay trong việc thực hiện các quy định cần phải thống nhất đi đến kiến nghị để tháo gỡ khó khăn.

UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL

UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL

Trong năm 2023, các tỉnh trong Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL tiếp tục thực hiện các nội dung liên kết theo Biên bản ghi nhớ năm 2018 trước đó giữa 4 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Trong đó, tập trung liên kết trong công tác lập, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh; liên kết phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi; xúc tiến mời gọi đầu tư, thương mại, du lịch; xây dựng các chương trình, dự án chung của tiểu vùng.

Tin cùng chuyên mục