Liên quân Mỹ phá hủy trung tâm chỉ huy của IS ở Syria

Liên quân do Mỹ đứng đầu vừa phá hủy 1 nhà thờ Hồi giáo được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát ở thị trấn Hajin, miền Đông Syria.

Theo Đại tá Sean Ryan, người phát ngôn liên quân do Mỹ đứng đầu, cuộc chiến chống IS tại khu vực cuối cùng do lực lượng này kiểm soát ở miền Đông Syria đang diễn ra thuận lợi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và liên minh quốc tế ở miền Đông Syria trong những tuần gần đây khiến nhiều người dân thiệt mạng, nhưng chưa thể đánh bật lực lượng IS. Trong bức thư gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Bộ trưởng Shoigu cho rằng sự hoạt động quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Al-Tanf, tỉnh Homs, đang gây khó cho việc vận chuyển hàng viện trợ đến một trại tị nạn có hơn 50.000 người Syria ở Jordan.

Tin cùng chuyên mục