Liên tiếp bắt giữ nhiều sà lan khai thác cát trái phép

Ngày 14-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang sà lan do Nguyễn Văn Phước (39 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) điều khiển đang khai thác 16m³ cát trái phép trên khu vực sông Rào Nổ (địa bàn xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê).
Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam
Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 13-3, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện sà lan của ông Nguyễn Văn Bẩy (46 tuổi, trú tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) dùng 2 máy nổ hút cát trái phép dưới lòng sông Lam, trên sà lan có 38,16m3 cát (khu vực xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Khoảng 30 phút sau, cũng tại khúc sông trên, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân tiếp tục phát hiện và truy bắt sà lan đang khai thác cát trái phép do ông Nguyễn Văn Đề (50 tuổi, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ. Trên sà lan này có 39,6m3 cát. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các phương tiện.

Tin cùng chuyên mục