Linh mục Phạm Văn Hợp làm Trưởng ban Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức

Hội nghị nhất trí hiệp thương nhân sự Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức gồm 58 vị; Ban Thường trực có 9 vị. Trong đó, Linh mục Phạm Văn Hợp, Hạt trưởng Hạt Thủ Thiêm, Chánh xứ Tân Lập làm Trưởng ban Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức.

Sáng 16-11, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm kiện toàn nhân sự sau khi TPHCM thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức, theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tham dự.

Linh mục Phạm Văn Hợp làm Trưởng ban Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tặng hoa của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM trình Ban Thường trực dự kiến nhân sự Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức gồm 58 vị để xem xét và hiệp thương; đồng thời trình danh sách nhân sự của Ban Thường trực Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức gồm 9 linh mục, tu sĩ, chức việc để xem xét và hiệp thương.

Hội nghị nhất trí hiệp thương nhân sự Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức gồm 58 vị. Trong đó 6 linh mục, 8 nữ tu và 44 thành viên Hội đồng mục vụ.

Ban Thường trực có 9 vị, gồm 5 linh mục, 1 nữ tu và 3 thành viên Hội đồng mục vụ. Trong đó, Linh mục Phạm Văn Hợp, Hạt trưởng Hạt Thủ Thiêm, Chánh xứ Tân Lập làm Trưởng ban Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước ghi nhận sự đóng góp của đồng bào Công giáo trong phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động trên địa bàn TP Thủ Đức thời gian qua.

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua “Thủ Đức nghĩa tình – Vì dân phục vụ”, với tinh thần trách nhiệm, gắn bó cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, các vị linh mục, tu sĩ các tu hội, dòng tu, giáo xứ và đồng bào Công giáo TP Thủ Đức đã và đang chung sức, đồng lòng cùng TP Thủ Đức chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch với nhiều hoạt động thiết thực. 

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước nhấn mạnh, hội nghị hiệp thương ra mắt Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức khắc ghi một dấu ấn quan trọng trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết; đánh dấu bước đầu và sự phát triển lớn mạnh của một tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

Qua đó, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước đề nghị Ban Đoàn kết Công giáo TP Thủ Đức tiếp tục triển khai thực hiện các công trình thi đua yêu nước nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập TP Thủ Đức; tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực tinh thần trong đồng bào Công giáo để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo tạo sự đồng thuận trong xã hội, chung sức cùng nhân dân thực hiện nhiều phong trào ý nghĩa, xây dựng TP Thủ Đức có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục