
Bệnh nhân L.T.Đ. mang khối u máu vùng thái dương phải từ khi chào đời.
Khối u phát triển theo thời gian, tái phát nhiều lần dù đã từng điều trị tại Hà Nội. Gần đây, khối u hoại tử, vỡ và chảy máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Nguyễn Kỳ Nhân, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khối u dị dạng mạch máu phức tạp, chiếm gần nửa khuôn mặt, chảy máu dữ dội.
Qua hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của PGS-TS Nguyễn Đại Bình, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K đã đi đến quyết định phẫu thuật dù nguy cơ tử vong cao.
Ca mổ kéo dài 8 giờ, bệnh nhân được truyền 43 đơn vị máu trong mổ và hơn 5 đơn vị sau mổ, mức cao kỷ lục tại bệnh viện.
Khối u được cắt bỏ thành công, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, tinh thần ổn định. Bà chia sẻ sẽ xem ngày phẫu thuật là ngày sinh nhật mới, vì từ nay không còn chịu cảnh đau đớn và mặc cảm.
Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện cho biết, thành công của ca mổ thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần phối hợp và sự đầu tư thiết bị của bệnh viện trong điều trị các ca bệnh phức tạp.