Long An: Dân mỏi mòn chờ cấp giấy sử dụng đất

Chuyện cứ tưởng như đùa, nhưng có thật ở huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, hàng trăm hộ dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh 831 (hay còn gọi là tuyến kinh Trung ương), đi từ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An qua tỉnh Đồng Tháp, dài khoảng 7km (thuộc địa bàn thị trấn Tân Hưng và xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dù nhiều người sống ở đây từ những năm 1980.

Ông Huỳnh Văn Nhựt, một trong những người dân sống lâu năm ở xã Vĩnh Châu B, bức xúc: “Tụi tôi sống ở đây hàng chục năm rồi. Nhà ở đây, đất cũng ở đây, nhưng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì huyện không chịu cấp, bảo chờ. Tụi tôi không biết phải chờ đến bao giờ?”. Nhiều bà con cho biết, sau năm 1984, khi kinh Trung ương được đào để dẫn nước ngọt từ Đồng Tháp về Long An, người dân từ các nơi đổ về “cắm dùi”, khai khẩn đất hoang… và ở từ đó đến nay. Năm 2000, khi Nhà nước tiến hành nâng cấp, mở rộng tuyến lộ thì người dân đã một lần thực hiện “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhiều hộ “góp” đất để làm đường vì ai cũng muốn có con lộ rộng rãi, thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản… Nhưng lạ là khi người dân làm đơn xin được cấp giấy chứng nhận đất thì không được.

Theo tìm hiểu, chuyện người dân sống, canh tác trên phần đất của mình hàng chục năm nay dọc theo tuyến kinh Trung ương mà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vì “Chủ trương 426” của huyện. Theo chủ trương này, huyện sẽ cấp giấy cho dân sống dọc theo kinh Trung ương với điều kiện là phải “trừ chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường 16m, tính từ tim lộ. Huyện chủ trương như thế, dân không chịu. Dân đòi cấp giấy tới sát chân lộ, vì năm 2000 khi tiến hành nâng cấp mở rộng con đường này, dân đã hiến đất một lần rồi. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu B, cho biết: “Phòng TN-MT huyện thì muốn cấp giấy cho dân từ chân lộ trở ra, nhưng chủ trương của UBND huyện không chịu. Do còn lấn cấn nên gần 300 hộ chưa được cấp sổ đỏ”.

Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An, khẳng định: “UBND huyện Tân Hưng ban hành Công văn 426 quy định việc cấp giấy cho dân (phần trừ hành lang lộ giới 16m, tính từ tim lộ) là không đúng, không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013”. Còn ông Nguyễn Văn Tám, Chánh Văn phòng Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết: “Kinh Trung ương chỉ là cấp 4 đồng bằng, nên hành lang an toàn của đường chỉ có 9m”. Trả lời những kiến nghị trên, ông Hồ Văn Dân, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, người ký công văn này, cho biết sẽ xem lại.

Ngay Phòng TN-MT huyện Tân Hưng cũng không đồng tình với quy định của Công văn 426. Phòng này đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến UBND huyện, đề nghị điều chỉnh phần nội dung chưa phù hợp, nhưng huyện vẫn không điều chỉnh. Chỉ tính địa bàn ấp 4 xã Vĩnh Châu B đã có 205 hộ chưa được cấp giấy (chưa tính khoảng 150 hộ sống ven lộ, cặp mé kinh); còn địa bàn thị trấn Tân Hưng cũng có gần 300 hộ sống ven hai bên đường cũng cùng chung số phận…

KIẾN VĂN

Tin cùng chuyên mục