Long An: Liên tiếp xảy ra cướp giật dây chuyền

Liên tiếp trong những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra cướp giật dây chuyền của người dân.

Ngày 1-8, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Bích Liên (39 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trần Thị Bích Liên tại hiện trường

Trần Thị Bích Liên tại hiện trường

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29-7, bà Liên chạy xe máy chở con đến công viên thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa chơi.

Thấy cháu N.H.A (8 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) đang chơi ở công viên có đeo sợi dây chuyền, bà Liên đến giật sợi dây chuyền và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Nghe tiếng truy hô, người dân và cơ quan chức năng địa phương đã đuổi theo gần 2 km bắt giữ nghi phạm cùng tang vật.

* Trước đó, khoảng 17 giờ 50 ngày 29-7, chị P.T.V (44 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường giao thông liên xã. Lúc này, Lưu Trần Hoàng Long (29 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) chạy xe máy cùng chiều phát hiện chị V. có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên chạy xe kè theo.

Lưu Trần Hoàng Long khi bị bắt

Lưu Trần Hoàng Long khi bị bắt

Đến đoạn đường vắng, Long giật lấy sợi dây chuyền, sau đó tăng tốc tẩu thoát.

Nghe tiếng truy hô, người dân địa phương vây hai đầu đường và bắt giữ Long cùng tang vật, giao công an xử lý.

* Cũng trong tháng 7, vào khoảng 10 giờ sáng 20-7, Sơn Hoàng Tấn (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và Đặng Minh Nhất (19 tuổi, quê Bình Định) sử dụng xe máy lưu thông trên nhiều tuyến đường ở xã Đức Hòa Hạ để "săn mồi".

Khi đến Tỉnh lộ 825 đoạn qua ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 2 đối tượng trên áp sát 1 phụ nữ, giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an xã Đức Hòa Hạ tổ chức bắt giữ 2 đối tượng trên, thu giữ tang vật và 1 bình xịt hơi cay.

Các vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin cùng chuyên mục