Long An, Tiền Giang: Nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc bị ùn ứ phương tiện cục bộ

Chiều 3-9, sau 3 ngày nghỉ lễ, người dân các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông làm việc khiến giao thông trên cầu Rạch Miễu (nối 2 tỉnh Tiền Giang - Bến Tre) và nhiều đoạn trên quốc lộ 1, đường N2, cao tốc TPHCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận bị ùn ứ cục bộ.
Rất đông phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu (ảnh chụp đầu cầu phía Tiền Giang trong chiều 3-9)
Rất đông phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu (ảnh chụp đầu cầu phía Tiền Giang trong chiều 3-9)

Ghi nhận trên cầu Rạch Miễu lúc 16 giờ 40, lượng phương tiện lưu thông theo hướng từ Bến Tre về TPHCM rất đông, ùn ứ kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng, ưu tiên cho phương tiện đi từ hướng Bến Tre qua Tiền Giang lưu thông. Không chỉ trên cầu Rạch Miễu, quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư An Khánh (Bến Tre) đến cầu này dài khoảng 5km cũng bị ùn ứ cục bộ, xe máy và ô tô chen chúc di chuyển, nhích từng chút một. Đến tối cùng ngày, giao thông trên cầu Rạch Miễu và khu vực hai bên cầu vẫn chưa được cải thiện, các phương tiện vẫn còn nối đuôi di chuyển chậm; một số thời điểm, xe máy, ô tô bị "dồn đống" trên đường.

Trong chiều và tối 3-9, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) cũng trong tình trạng tương tự. Ghi nhận của PV Báo SGGP cho thấy, càng về tối, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây lưu thông về hướng TPHCM càng đông khiến giao thông trên quốc lộ 1 qua đoạn trên bị ùn ứ cục bộ, nhất là tại các ngã tư, ngã ba, cầu hẹp.

Ngoài ra, quốc lộ N2, quốc lộ 50 (đoạn qua Long An), quốc lộ 60 (qua Tiền Giang) trong chiều tối 3-9, mật độ phương tiện lưu thông hướng về TPHCM cũng dày đặc; xe máy, ô tô di chuyển rất chậm; lực lượng công an rất vất vả trong điều tiết giao thông.

Theo dự báo của Công an tỉnh Tiền Giang, trong đêm 3-9 và ngày 4-9, tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ và cầu Rạch Miễu thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang và Bến Tre còn diễn biến phức tạp. Công an tỉnh Tiền Giang đã lên phương án phân công cán bộ, chiến sĩ túc trực, điều tiết giao thông xuyên đêm.

Quốc lộ 60 khá đông phương tiện di chuyển hướng miền Tây đi TPHCM

Quốc lộ 60 khá đông phương tiện di chuyển hướng miền Tây đi TPHCM

Trong chiều và tối 3-9, phương tiện lưu thông cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng về TPHCM) cũng rất đông; một số đoạn, các phương tiện nối đuôi di chuyển chậm. Đặc biệt, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn giáp Long An với TPHCM), không ít phương tiện lưu thông vào làn khẩn cấp khiến tình trạng ùn ứ phương tiện càng nghiêm trọng hơn, nhất là vào giờ cao điểm chiều tối.

Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, sẽ trích xuất camera để "phạt nguội" các phương tiện lưu thông vào làn khẩn cấp trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

* Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tai nạn giao thông tiếp tục tăng trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ. Trong ngày 3-9, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 12 vụ, tăng 7 người chết, tăng 12 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 8.920 trường hợp vi phạm; tước 2.006 giấy phép lái xe; tạm giữ gần 3.800 phương tiện các loại. Tính chung 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1-9 đến 3-9) toàn quốc đã xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 32 vụ, tăng 19 người chết, tăng 21 người bị thương.

Tin cùng chuyên mục