Ùn ứ giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1

Ngày 1-9, nhiều phương tiện đổ về các tuyến đường quốc lộ qua tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 bị ùn ứ giao thông.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Hòa (TP Biên Hòa) đến xã Bình Minh (huyện Trảng Bom), từ 9 giờ sáng, hàng dài xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau cả chục km, di chuyển rất chậm chạp để qua được đoạn đường này.

Clip: Ùn ứ giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1

Nguyên nhân, do người dân ở TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đi du lịch ở Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang và một số tranh thủ về nhà nghỉ lễ ở các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa nên Quốc lộ 1 đông đúc phương tiện giao thông hơn ngày thường.

Xe cộ nối đuôi nhau trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Minh (huyện Trảng Bom). Ảnh: VĂN PHONG

Xe cộ nối đuôi nhau trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Minh (huyện Trảng Bom). Ảnh: VĂN PHONG

Anh Trần Quốc Văn (ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đi xe ô tô từ TP Biên Hòa về thăm nhà, cho biết, ùn ứ nhất là đoạn qua xã Bình Minh, kéo dài hơn 10km đến ngã 3 đường tránh Biên Hòa (đường Võ Nguyên Giáp). Ngày thường, anh đi từ trung tâm Biên Hòa đến ngã ba Dầu Giây (huyện Thống Nhất) khoảng 55-60 phút nhưng sáng nay hết 1 tiếng 40 phút, còn chiều ngược lại rất thông thoáng.

Tình trạng ùn ứ giao thông nhiều giờ xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Hòa (TP Biên Hòa). Ảnh: VĂN PHONG

Tình trạng ùn ứ giao thông nhiều giờ xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Hòa (TP Biên Hòa). Ảnh: VĂN PHONG

Trong khi đó, trên Quốc lộ 51, đến hơn 12 giờ trưa, hàng ngàn xe ô tô vẫn nườm nượp đổ về TP Vũng Tàu du lịch. Trạm thu phí T1 ở phường Tam Phước (TP Biên Hòa) thông thoáng hơn, chưa ghi nhận ùn tắc giao thông.

Người dân về quê nghỉ lễ 2-9 qua tuyến đường Võ Nguyên Giáp (TP Biên Hòa). Ảnh: HOÀNG BẮC

Người dân về quê nghỉ lễ 2-9 qua tuyến đường Võ Nguyên Giáp (TP Biên Hòa). Ảnh: HOÀNG BẮC

Hiện chưa ghi nhận tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như các năm trước. Ảnh: HOÀNG BẮC

Hiện chưa ghi nhận tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như các năm trước. Ảnh: HOÀNG BẮC

Riêng trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn gần trạm dừng nghỉ (đoạn qua huyện Cẩm Mỹ) xảy ra sự cố 1 xe tải biển số 60C-222.95 bị lật vào lề và lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã lên phương án, bố trí lực lượng đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến quốc lộ qua Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục