Mạng xã hội “đe” báo chính thống

(SGGP).- Sáng 17-4, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2013.

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, trong năm 2012, dù tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế báo chí nhưng công tác tuyên truyền trong báo chí cả nước vẫn giữ vững định hướng chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Đặc biệt, báo chí tập trung cao độ tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Trong những tháng đầu năm 2013, báo chí tập trung tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tuy nhiên, báo chí cả nước vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Cụ thể, có những hội viên, nhà báo vẫn sa đà vào lối đưa tin giật gân, câu khách, chạy theo thị hiếu không lành mạnh, “đạo” tin bài, vi phạm các quy chế và đạo đức nghề báo, thậm chí vi phạm pháp luật. Báo chí trong năm qua còn gặp rất nhiều khó khăn khi các mạng xã hội chiếm một lượng độc giả rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, có đến 75% người độ tuổi từ 15 - 35 thường xuyên xem tin tức trên các mạng xã hội. Nghiêm trọng hơn, nhiều nhà báo đã khai thác thông tin từ các mạng này mà không phối kiểm nên rất tai hại...

Tại hội nghị, nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết trong năm 2012 tình trạng nhà báo bị hành hung, cản trở công tác tiếp tục tăng so với các năm trước, đó là vấn đề đặt ra cho báo chí hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Báo chí cần phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin, tránh những thông tin cổ vũ các thị hiếu tầm thường. Người làm báo là nhà văn hóa, nhà giáo dục; phải tiên phong trong việc xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay. 

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục