Ngày 3-6, Quận ủy quận 11 (TPHCM) đã triển khai cho bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban MTTQ 16 phường về việc “Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc giữa Thường trực Quận ủy-Thường trực UBND quận với quần chúng nhân dân tại địa bàn dân cư”. Như vậy kể từ khi chấm dứt hoạt động giám sát của HĐND vào ngày 25-4-2009, quận 11 là địa phương đầu tiên ở TPHCM có mô hình giám sát mới.
Theo kế hoạch, định kỳ 3 tháng một lần, Thường trực Quận ủy, Thường trực UBND quận (Thường trực) sẽ có cuộc tiếp xúc với ít nhất 200 quần chúng tại khu dân cư. Bí thư Quận ủy quận 11 Dương Công Khanh khẳng định: “Thành phần phải mời là người dân đang có khiếu nại, bức xúc để Ủy ban MTTQ thu thập ý kiến của họ. Thường trực sẽ nghe và có kết luận chỉ đạo giải quyết ngay, sau đó giao MTTQ giám sát việc thực hiện kết luận. Phường nào, cơ quan nào trì trệ thực hiện kết luận, sẽ xử lý nghiêm”.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 11 Phan Minh Châu triển khai: “MTTQ phường phải chọn địa điểm, lịch tiếp xúc phải thông báo đến nhân dân trước 7 ngày, thời gian họp vào thứ bảy, chủ nhật để bà con có thì giờ trao đổi nhiều hơn. Ưu tiên thông tin các vấn đề nóng mà quần chúng quan tâm, nêu ra các dự án sắp triển khai để tìm sự đồng thuận hay góp ý của dân.
Điều đặc biệt là nên làm chung với các cuộc họp ở tổ dân phố để tiết kiệm thời gian. Trong cuộc họp chỉ được phản ánh những bức xúc của dân, không kéo dài báo cáo thành tích bởi các phường chỉ có 10 phút trình bày với dân, với Thường trực mà thôi”.
Như vậy, với “mô hình” thí điểm nêu trên, tới đây MTTQ quận 11 không những được giám sát chính quyền mà còn có thêm quyền yêu cầu các cơ quan thuộc quận, UBND các phường trả lời các kết luận của Thường trực (cũng là tâm tư nguyện vọng của dân).
M.Anh