Mâu thuẫn gia đình, 2 người phụ nữ bị giết trong chòi vịt

Gây án xong, ông Hổ chạy xe ra cầu Hàm Luông nhảy xuống sông tự tử nhưng được người dân phát hiện và cứu vớt, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn gia đình.
Hiện trường vụ án mạng ở xã Tân Phú tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ảnh: PHAN THANH
Hiện trường vụ án mạng ở xã Tân Phú tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ảnh: PHAN THANH

Khoảng 4 giờ ngày 9-2, Công an xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) nhận được tin báo có 2 người phụ nữ chết tại chòi nuôi vịt, ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân là bà Đặng Ngọc Mễ, sinh năm 1974, ngụ tại ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1968, ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Hai người phụ nữ này cùng nuôi vịt chung. Trước khi xảy ra vụ án mạng, họ đang ngủ tại chòi vịt.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 9-2, hai người con của bà Mễ điện thoại cho bà Mễ không được nên đã chạy ra chuồng vịt thì hốt hoảng phát hiện bà Mễ và bà Dung bị giết chết nên đã tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Hung thủ gây án được xác định là ông Trần Thành Hổ (sinh năm 1974), chồng của bà Đặng Ngọc Mễ. Ông Hổ khai nhận đã dùng dao giết chết 2 người phụ nữ này.

Gây án xong, ông Hổ chạy xe ra cầu Hàm Luông nhảy xuống sông tự tử nhưng được người dân phát hiện và cứu vớt, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục