Minh bạch, đơn giản hóa thủ tục để thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào ĐBSCL

Chiều 8-8, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), do UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự dự Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực ĐBSCL
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự dự Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực ĐBSCL

Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành trung ương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lãnh đạo các địa phương ĐBSCL.

Về phía Nhật Bản, có Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt bà Obuchi Yuko và một số Nghị sĩ Nhật Bản; cùng đại diện các tổ chức như JETRO, JICA, và các tập đoàn/doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

01.jpg
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị còn có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, trong đó có khoảng 150 đại biểu đến từ các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

05.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao, UBND TP Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các đối tác Nhật Bản đã phối hợp tổ chức sự kiện. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á cũng như trên thế giới.

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản được đánh giá là hình mẫu hợp tác song phương hiệu quả, bền vững, được vun đắp trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn bó lịch sử. Hiện có trên 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; cộng đồng người Việt tại Nhật Bản vượt 600.000 người – đứng thứ hai trong các cộng đồng người nước ngoài tại nước này.

02.jpg

Theo Chủ tịch Quốc hội, dù sở hữu tiềm năng to lớn, ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Nổi lên là tác động của biến đổi khí hậu khiến ĐBSCL đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng, xâm nhập mặn, và sụt lún đất (khoảng 1,1cm mỗi năm); nguồn nhân lực hạn chế; hạ tầng giao thông và kết nối yếu kém; thiếu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ…

Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ – biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, hay dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ và nhiều dự án khác tại các tỉnh ĐBSCL.

0001.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, với những lợi thế từ việc sắp xếp lại chính quyền địa phương, Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch hóa thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Từ nền tảng hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tiềm năng của vùng ĐBSCL, Chủ tịch Quốc hội đề xuất định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị hiện đại, nhất là trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn – góp phần vào phát triển bền vững của vùng ĐBSCL.

06.jpg

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã thảo luận về tăng cường hợp tác và kết nối giữa các địa phương khu vực ĐBSCL với Nhật Bản. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ cao, nông nghiệp, lao động, du lịch...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình bày tỏ vinh dự khi Cần Thơ được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực ĐBSCL năm 2025.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, với tâm thế đổi mới sau sáp nhập, tinh thần chủ động hội nhập và khát vọng phát triển bền vững, TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung sẵn sàng là điểm đến tin cậy, đối tác chiến lược của các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương Nhật Bản. Ông tin tưởng, với tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực ĐBSCL sẽ tiếp tục gặt hái thành công, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa hai bên.

Tin cùng chuyên mục