Mở cửa trong háo hức và thận trọng

TPHCM vừa ban hành Quyết định 3900/QĐ-UBND quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố, cho phép các hoạt động kinh doanh - dịch vụ theo từng cấp độ dịch, quy mô, công suất tương ứng với từng mức độ. 
Phố đi bộ Bùi Viện quận 1, TPHCM tối 17-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phố đi bộ Bùi Viện quận 1, TPHCM tối 17-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vui nhưng lo  

“Mọi người ngồi đếm từng ngày, đến thời điểm này cửa hiệu đóng cửa tròn 4 tháng”, chị Nguyễn Thị Bích Thuận, quản lý cửa hiệu CELEBRITY (số 226 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), phấn chấn nói. Chị cho biết, cửa hiệu hoạt động trong lĩnh vực xăm hình do người Australia làm chủ. Trước lúc dịch xảy ra, cửa hiệu thường xuyên có 12 lao động thay phiên nhau làm việc. Khách hàng chủ yếu là người nước ngoài, khách du lịch của phố Tây. Tin vui đã được thông báo cho ông chủ ở nước ngoài. Nhân viên cũng gọi điện cho nhau, chuẩn bị tinh thần để làm việc trở lại.

Quán bar, nhà hàng Miss Sài Gòn (158 Bùi Viện) - cơ sở dịch vụ có quy mô lớn của khu phố Tây, cũng đã mở cửa. Chị Lê Thị Ngọc Xuyến, nhân viên cơ sở vui vẻ nói: “Anh em bán linh tinh để tồn tại trong mấy tháng thành phố giãn cách, chờ đợi”. Từ sáng sớm, mọi người tổ chức lau dọn để chuẩn bị hoạt động trở lại. 

Dọc các tuyến đường Lê Hồng Phong, Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10, TPHCM), nơi tập trung nhiều dịch vụ khách sạn, massage, karaoke, đèn hiệu quảng cáo giá phòng khách sạn đã bật sáng, nhiều tiệm karaoke đã mở cửa…

Ngay từ sáng sớm, nhân viên karaoke Trung Nguyên, đường số 4, quận Gò Vấp, đã bắt đầu lau dọn, mở cửa đón khách. Quán đã phải tạm ngưng hoạt động từ ngày 30-4 đến nay, mỗi tháng chi phí thuê mặt bằng lên đến 70 triệu đồng nên hiện rất khó khăn. Hiện quán đang tuyển nhân viên phục vụ mới vì nhân viên cũ đã về quê.

Tuy vậy, nhiều cơ sở kinh doanh tâm sự “cũng lo lắm” vì việc mở, đóng cửa kinh doanh phụ thuộc vào cấp độ dịch trong bối cảnh điều kiện đi lại giữa các vùng, các nước còn nhiều khó khăn. Không có khách nước ngoài khu phố Tây Bùi Viện cũng khó đông, nhộn nhịp như trước dù tất cả cơ sở dịch vụ mở cửa trở lại. 

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh, quận 4 vào lúc 21 giờ 50 ngày 17-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thêm nhiều dịch vụ trở lại

Trong khi đó, theo ghi nhận, đại diện các siêu thị, chợ đánh giá, QĐ 3900 có “độ mở” so với các văn bản trước đó về công tác kiểm tra, kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc nới lỏng cần thực hiện từng bước, thận trọng, doanh nghiệp cũng không vì lợi nhuận mà bất chấp rủi ro.  

Đại diện Saigon Co.op cho biết, hiện hệ thống siêu thị của đơn vị vẫn duy trì phương án phòng chống dịch theo những văn bản của UBND TPHCM và sở ngành trước đó. Đối với QĐ 3900, đơn vị chờ đợi hướng dẫn của sở ngành thành phố, sớm nhất 2 tuần tới mới áp dụng. Nguyên nhân là hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nếu nóng lòng nới lỏng để người dân vào mua sắm sẽ dễ lây lan dịch. 

Từ ngày 19-11, rạp chiếu phim tại TPHCM cũng sẽ được hoạt động ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3. Theo anh Lê Hoàng Minh, Giám đốc marketing cụm rạp BHD Star Cineplex, toàn bộ nhân viên đều rất vui và đẩy nhanh việc chuẩn bị các công tác cuối cùng mở cửa trở lại. Anh Hoàng Minh cũng tin tưởng việc rạp được mở cửa vào đúng dịp 20-11, với nhiều phim bom tấn nước ngoài đã lên lịch chiếu, là những điều kiện thuận lợi để thu hút khán giả ra rạp.  

Hiện tại, trên fanpage của nhiều nhà phát hành như: CGV, Galaxy, BHD, Lotte Cinema…, người hâm mộ điện ảnh bày tỏ sự háo hức sau thời gian dài không thể ra rạp vì dịch bệnh. Nhiều nhà phát hành cũng lần lượt xếp lịch cho rất nhiều phim bom tấn nước ngoài từ ngày 19-11 cũng như trong các tuần kế tiếp.

Cũng theo quy định trên, nếu TPHCM đạt cấp độ 1, xe ôm công nghệ chở khách được hoạt động nếu đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Nếu dịch ở cấp độ 2, loại hình này sẽ hoạt động hạn chế với không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở GTVT. Nếu dịch ở cấp độ 3, 4, xe ôm công nghệ chở khách không được phép hoạt động.

Xe ôm truyền thống hoạt động đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở GTVT khi TPHCM cấp độ 1. Nếu TPHCM ở cấp độ 2, 3, 4, xe ôm truyền thống không được hoạt động. Trường hợp TPHCM ở cấp độ 4, sẽ dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, tuyến cố định, xe trung chuyển, vận chuyển hành khách theo hợp đồng, du lịch, vận tải khách thủy nội địa và hàng hải. Khi hoạt động phải đặc biệt lưu ý việc tuân thủ nguyên tắc 5K và vận chuyển không quá 50% số người trên phương tiện.

Trước đó, ngày 12-10, hàng loạt hãng xe công nghệ 4 bánh đã được phép hoạt động với nhiều điều kiện để đáp ứng quy định khắt khe trong phòng chống dịch.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động thí điểm đến 22 giờ hàng ngày, từ ngày 16-11 đến hết ngày 30-11.

Các cơ sở phải đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Việc cho phép hoạt động theo từng cấp độ dịch. Địa bàn có cấp độ dịch là cấp độ 1, 2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới. Nếu địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3, các cơ sở được phục vụ ăn uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Địa bàn có cấp độ dịch là cấp 4, các cơ sở chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn, uống tại chỗ.

Tin cùng chuyên mục