
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong phát biểu trước một Ủy ban của Thượng viện Mỹ ngày 15-2 (trong ảnh) đã xác nhận, Mỹ đang thúc đẩy những cố gắng nhằm tập hợp hành động của quốc tế chống Iran.

Theo bà Rice, Tổng thống Mỹ George Bush muốn có thêm 75 triệu USD để thúc đẩy cái gọi là "nền dân chủ ở Iran". Số tiền trên, nằm trong khoản chi bổ sung ngân sách liên bang, sẽ được sử dụng vào các chương trình phát thanh và truyền hình nhằm vào Iran, chi cho những người Iran du học ở Mỹ.
Quốc hội Mỹ đã phân bổ 10 triệu USD cho chương trình này trong tài khóa hiện nay, bắt đầu từ 1-10-2005.
Dư luận cho rằng, động thái trên của Washington sẽ càng làm căng thẳng xung vấn đề hạt nhân của Iran gia tăng.
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, áp đặt lệnh cấm vận với Iran sẽ càng làm cho tình hình phức tạp. Ông Lavrov cho biết cuộc đàm phán Nga-Iran vào ngày 20-2 sẽ rất quan trọng trong đó Iran sẽ được đề nghị viện trợ kinh tế thay cho chương trình hạt nhân.
Trong khi đó, ngày 15-2, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bất ngờ đến thăm cơ sở hạt nhân ở Natanz.
Phát biểu tại đây, ông Ahmadinejad nói phương Tây chống lại những tiến bộ về khoa học, công nghệ ở Iran và tuyên bố sẽ không lùi bước trước sức ép của quốc tế đối với các hoạt động liên quan đến hạt nhân của Iran.
H.N (Theo TTXVN)