Theo đó, vào lúc 3 giờ 30 ngày 12-6, tàu NA-94031 TS, trên tàu có 3 thuyền viên, do ông Lê Văn Bình (sinh năm 1962, ở khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm chủ, khi đang neo đậu tránh trú bão số 1 tại đảo Lý Sơn (15,22’06” độ vĩ Bắc - 109,08’42” độ kinh Đông thì bị đứt dây neo, hỏng lái và có nguy cơ chìm tàu. Chủ tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.
Để đảm bảo an toàn cho các thuyền viên và tàu NA-94031 TS, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Lý Sơn có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ các thuyền viên và tàu NA-94031 TS kịp thời.
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lý Sơn xem xét huy động lực lượng, phương tiện của địa phương có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân và tàu của tỉnh Nghệ An đảm bảo an toàn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, khả năng từ đêm nay, mưa giảm nhanh và kết thúc mưa lớn trên khu vực. Mưa lớn đã khiến nước sông dâng cao, một số vùng trũng thấp bị ngập cục bộ.




Trên đảo Lý Sơn, hiện có 12 lồng bè vào neo đậu trong vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, còn 45 lồng bè, địa phương đang vận động để kéo vào khu tránh trú an toàn.
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, kiểm tra khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét để kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân; đặc biệt cần lưu ý các khu dân cư gần những điểm có nguy cơ cao bị sạt lở đất, đồi, núi ở các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long. Hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản.