Một xã biển ở Quảng Bình đạt sản lượng kinh tế hơn 800 tỷ đồng

Ngày 2-1 ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, sản lượng kinh tế của xã biển vào năm 2017 đã đạt hơn 800 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.
Đánh bắt xa bờ đem lại thu nhập lớn cho xã biển Bảo Ninh
Đánh bắt xa bờ đem lại thu nhập lớn cho xã biển Bảo Ninh

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, sản lượng kinh tế của xã biển Bảo Ninh từ du lịch dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nhà hàng, khách sạn đem lại khoảng 300 tỷ đồng cho người dân địa phương, trong khi đó, đánh bắt thủy hải sản đạt doanh thu khoảng 500 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết thêm, cơ cấu nông nghiệp chiếm 5% chủ yếu trồng rau sạch trên cát đưa lại thu nhập cao cho người dân. 

Xã biển Bảo Ninh có 540 tàu cá, chủ yếu đánh bắt xa bờ các loại cá đặc sản xuất khẩu, tạo việc làm cho hơn 2000 lao động của tỉnh Quảng Bình, với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/mỗi chuyến đánh bắt. 

Xã biển Bảo Ninh không có đất làm ruộng, tuy nhiên người dân biết vươn ra biển để đánh bắt xa bờ, làm du lịch…. Hiện xã đã tự chủ ngân sách trong chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên chức xã.

Tin cùng chuyên mục