Mùa xuân ấm no ở làng tái định cư Tu Thó

Từ lúc chuyển về khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), người dân chí thú làm kinh tế, đời sống thêm khấm khá. Mùa xuân năm nay, khu tái định cư tràn ngập niềm vui.

Những ngày đầu năm 2024, chúng tôi vượt 140km đến thăm khu tái định cư Tu Thó. Đập vào mắt chúng tôi là hạ tầng được đầu tư khang trang, đường bê tông rộng rãi, cây xanh bao phủ. Quanh nhà dân là những vườn cà phê phát triển xanh tốt. Đẹp nhất là Tu Thó về đêm, khi cả ngôi làng chìm trong ánh điện, nổi bật giữa cao nguyên rộng lớn.

Để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những ngày này, người dân ở khu tái định cư tất bật cùng nhau dọn cỏ, vệ sinh nhà cửa. Các khu nhà homestay cũng căng mình chuẩn bị các vật phẩm, dọn dẹp phòng ốc để sẵn sàng đón du khách đến du xuân. Bên trong nhà dân, những món ăn ngày tết được chuẩn bị tươm tất như bánh chưng xanh, rượu, thịt, heo, gà...

420099706-913820447004784-7304514332578505392-n-6012.jpg
Làng tái định cư thôn Tu Thó

Anh A Dâm (thôn Tu Thó) vừa thu hoạch sâm dây từ rẫy về nhà, hớn hở khoe: “Tết năm nay, gia đình mình đã chỉnh trang nhà cửa, đi siêu thị mua sắm đồ dùng để tiếp đãi khách quý, già làng. Từ lúc chuyển về khu tái định cư, nhà mình trồng được 3 sào sâm dây, 3ha rừng, 8.000 cây cà phê nên đời sống ấm no hơn. Về nơi ở mới, năm nào cuộc sống gia đình mình cũng khá thêm, có nhiều tiện nghi hơn, không còn lo bị núi lấp nhà. Nhà nước cũng hỗ trợ kỹ thuật để người dân sản xuất nên năng suất cà phê, sâm dây đều tăng”.

Ông A Bù, Trưởng thôn Tu Thó, cho biết, có khoảng 100 hộ dân ở làng cũ di dời về khu tái định cư Tu Thó sinh sống. Sau 3 năm chuyển về nơi ở mới, cuộc sống người dân đều khá hơn, bộ mặt ngôi làng tươi sáng hơn. Bà con an cư, tập trung trồng mì, làm lúa, trồng cây dược liệu... đã cho thu nhập tăng lên. Trường học được xây tại làng nên con em có điều kiện học tập.

“Mùa xuân này, bà con sẽ mổ heo để ăn tết lớn. Thôn còn tổ chức gói bánh chưng để tặng người dân ăn tết. Tết năm nay sẽ vui vẻ, ấm áp hơn mọi năm. Bà con đồng bào Xơ Đăng nơi đây luôn tin vào chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước với đồng bào”, ông A Bù cho biết.

Bà Y Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Tê Xăng, chia sẻ, khu tái định cư mới có điều kiện tốt nên từ lúc xây dựng xong, đa phần các hộ dân đã di dời về ở. Bây giờ, bà con đồng bào Xơ Đăng yên tâm sinh sống và tập trung phát triển kinh tế. Chính quyền đồng hành với người dân thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để bà con đầu tư trồng cây dược liệu. Năm qua, bà con bội thu nên đang phấn khởi đón Tết Nguyên đán. Tới đây, xã sẽ mời chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu để tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng để bán được giá, giúp bà con có cuộc sống ngày thêm khấm khá.

Khu tái định cư thôn Tu Thó được xây dựng cách đây 3 năm, nhằm đưa các hộ dân đồng bào Xơ Đăng ở vùng có nguy cơ sạt lở về định cư. Thực tế cho thấy, đây là một trong những khu tái định cư có nhiều chuyển biến, mang lại hiệu quả rõ rệt trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bởi cuộc sống người dân sau di dời được ổn định, ấm no.

Tin cùng chuyên mục