Ngày 7-2, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc tháo dỡ các hàng quán buôn bán hải sản không phép tại khu vực làng chài Mũi Né.
Sau sự việc xuất hiện hình ảnh tiểu thương dùng cân "gian dối", UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ra thông báo yêu cầu các hộ buôn bán hải sản tự phát khu vực làng chài Mũi Né phải tự tháo dỡ hàng quán.
Liên quan đến clip du khách "tố" tiểu thương ở chợ hải sản làng chài Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) dùng cân gian lận được đăng tải trên mạng xã hội, UBND phường Mũi Né đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.
Tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), rất đông du khách trong và ngoài nước cùng nhau trổ tài gói bánh chưng và xin chữ thư pháp, nặn tò he,... khi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề.
Ngay sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng hàng loạt công trình không phép tại khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận của TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã có công văn khẩn chỉ đạo, xử lý vụ việc.
Ngang nhiên lấn chiếm, sang nhượng trái phép hàng chục ngàn m2 đất do nhà nước quản lý, rồi vô tư xây dựng hàng loạt công trình không phép quy mô nhưng không bị phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu. Đó là thực tế nhức nhối đang diễn ra ngay cạnh thắng cảnh nổi tiếng đồi Cát Bay Mũi Né (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Số liệu mới nhất từ Tổng cục Du lịch cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, bất động sản TP Phan Thiết (Bình Thuận) thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, với con số khả quan. Tỉnh Bình Thuận có 382 dự án đầu tư du lịch, trong đó 188 dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh, với tổng vốn đăng ký 70.000 tỷ đồng, tổng diện tích đất 6.300 ha.
Năm 2022, Bình Thuận kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và nhìn lại hành trình dài tận dụng những thế mạnh của một tỉnh thuộc duyên hải cực Nam trung bộ, với khí hậu nhiều nắng gió và đa dạng tài nguyên thiên nhiên rừng, núi, biển, đảo, Bình Thuận đã nỗ lực khai thác tiềm năng và lợi thế để đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực đời sống - kinh tế - xã hội những năm qua.
Những dự án nghỉ dưỡng quy mô đang góp thêm gam màu mới, kỳ vọng hồi sinh “thủ phủ resort” Mũi Né vang bóng một thời, đón đà tăng trưởng mạnh của ngành du lịch trong những năm tới.
Hàng loạt cơ sở kinh doanh trước mặt đồi cát bay Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bị cưỡng chế, thu hồi do đã hết thời hạn thuê đất nhưng không chịu trả mặt bằng.
Sunshine Heritage Mũi Né là dự án biệt thự nghỉ dưỡng đồi nối biển 6 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Phan thiết. Dự án lấy cảm hứng từ kho tàng di sản và cảnh sắc thiên nhiên “có một không hai” của Việt Nam, hứa hẹn trở thành siêu phẩm tại “kinh đô resort” Mũi Né.
Thắng cảnh Hòn Rơm nổi tiếng thuộc phường Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) bị tác động, san ủi, xây dựng trái phép khi chủ đầu tư chưa có giấy phép xây dựng và chưa có đánh giá tác động môi trường.
Lợi dụng thời điểm dịch Covid-19 đang phức tạp, một chủ resort ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã lén lút xây dựng khu nhà hàng có chiều ngang hơn 100m lấn thẳng ra biển.
Xử lý triệt để tình trạng nói xấu nhau dai dẳng trên mạng xã hội liên quan từ thiện; Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên tiếp tục có mưa rất to, ngập lụt trên diện rộng; Bạc Liêu: Số ca mắc Covid-19 ghi nhận trong một ngày vượt 150 ca; Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trong vụ chìm sà lan ở huyện Cần Giờ; Đi buôn giữa đêm mưa lớn, hai ông bà cụ chết thảm… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 24-10-2021.
Hơn một năm nay, khu homestay, nhà hàng có tên Ihome của anh Bùi Việt Hưng (phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết) trở thành nơi trú ngụ của hàng chục vị khách nước ngoài đến từ Nga, Thụy Điển, Anh… bị “mắc kẹt” do dịch Covid-19, trong đó có anh Roberto Cochrane.