Mùng 2 tết: Kẹt xe ở ngã tư Dầu Giây

Ngày 13-2 (mùng 2 tết) tại khu vực ngã tư Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Theo đó, vào 11 giờ trưa cùng ngày, trên quốc lộ 1A, hướng từ TPHCM đi Bình Thuận, hàng trăm chiếc xe du lịch nối đuôi nhau kéo dài từ xã Bàu Hàm 2 đến ngã tư Dầu Giây nhích từng chút một.

Trên quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng về Đồng Nai cũng xảy ra tình trạng tương tự, khi những chiếc xe du lịch xếp hàng dài "bò" về hướng ngã tư Dầu Giây. Theo người dân nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe ở khu vực trên là do lượng người từ TPHCM và Lâm Đồng rất đông, trong khi đi công trình cầu vượt Dầu Giây đang xây dựng dở dang dẫn đến hạn chế việc lưu thông của các phương tiện giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng giao thông thuộc Trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đã có mặt để điều tiết giao thông, khoảng 2 giờ sau tình trạng kẹt xe mới được tạm thời xử lý.

Xe nối đuôi hàng dài trên đường

Được biết, dự án cầu vượt Dầu Giây tại điểm giao quốc lộ 1 - quốc lộ 20 - đường DT769 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) do Công ty Cổ phần BT 20 - Cửu Long làm chủ đầu tư được khởi công từ đầu năm 2017 với tổng kinh phí 300 tỷ đồng nhằm mục đích giải quyết điểm đen giao thông ngã tư Dầu Giây nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thành dẫn đến tình trạng mất giao thông ở đây.

Tin cùng chuyên mục