Theo tuyên bố trên, các quy định tạm thời sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày.
Mỹ lo ngại những giao dịch thông qua các ứng dụng có thể dùng để đánh cắp hoặc lấy dữ liệu cá nhân từ Mỹ, thậm chí, Bắc Kinh có thể thu thập dữ liệu hàng loạt để thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế và an ninh quốc gia của Trung Quốc.
Scott Kennedy, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington cho biết, lệnh cấm các ứng dụng công nghệ có thể không mang lại hiệu quả. Hơn nữa, chính quyền của tổng thống đắc cử Joe Biden có thể sẽ xem xét lại điều này. Ngoài ra, lệnh cấm cũng có thể cản trở các công ty Mỹ, những người bán sản phẩm và dịch vụ của họ trên các nền tảng này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Intel bị yêu cầu bồi thường 2,2 tỷ USD
-
Hãng xe Volvo sản xuất ô tô điện vào năm 2030
-
Biến dịch châu chấu thành cơ hội
-
Microsoft tố tin tặc Trung Quốc tấn công mạng
-
Người dân Nhật Bản muốn bỏ điện hạt nhân
-
Lắng nghe là chìa khóa thành công
-
Nga sẽ đáp trả Mỹ và châu Âu
-
Diễn biến mới trong vụ kiện dẫn độ CFO của Huawei
-
Bất bình đẳng thu nhập trong ngành tài chính của Anh
-
Cấm đào bitcoin để tiết kiệm điện