Mỹ: Có tiến triển trong đàm phán thương mại với Trung Quốc

Phó Thủ tướng, trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Lưu Hạc, vừa có cuộc điện đàm theo đề nghị của Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin của Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (phải), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại vòng đàm phán thương mại ở Bắc Kinh ngày 14-2. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (phải), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại vòng đàm phán thương mại ở Bắc Kinh ngày 14-2. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc điện đàm, 2 bên cho rằng các cuộc tham vấn kỹ thuật về nội dung văn bản thỏa thuận cơ bản đã được hoàn tất.

Đồng thời, 2 bên khẳng định đã đạt được sự đồng thuận về việc Mỹ nhập khẩu thịt gia cầm chế biến của Trung Quốc, sự tương đồng trong các hệ thống giám sát sản phẩm cá ba sa, việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm đối với các mặt hàng gia cầm xuất khẩu của Mỹ, cũng như áp dụng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thịt.

Trưởng đoàn đàm phán 2 bên cùng sớm tiến hành một cuộc điện đàm khác và các thành viên phái đoàn 2 nước sẽ tiếp tục nỗ lực tham vấn.

Theo CNBC, sau cuộc điện đàm, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Mỹ và Trung Quốc đang gần hoàn tất một số điều khoản của thỏa thuận thương mại song phương.

Tin cùng chuyên mục