
Theo giới chức Lầu Năm Góc, trong 200 cuộc không kích IS tại Syria và Iraq, Mỹ và các đồng minh Ảrập cũng tấn công 8 mục tiêu của nhóm Khorasan gần thành phố Aleppo, Tây Bắc Syria. Đây là nhóm thánh chiến mới nổi tại Syria, quy tụ nhiều chiến binh kỳ cựu của mạng lưới khủng bố al-Qaeda và được coi là lực lượng khủng bố nguy hiểm ngang IS. Như vậy, chiến dịch của Mỹ ở Syria có mục tiêu lớn hơn là truy quét IS.

Con tin Cantlie trong đoạn video mới nhất của phiến quân IS.
Một công đôi chuyện
Trung tướng William Mayville, chỉ huy các chiến dịch của Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ cho biết, báo cáo tình báo chỉ ra rằng nhóm Khorasan đang ở giai đoạn cuối trong kế hoạch thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu phương Tây và có thể là cả nước Mỹ.
Nhóm Khorasan nằm trong tầm ngắm của tình báo Mỹ trong nhiều năm. Với thành phần chủ yếu là các cựu chiến binh al-Qaeda chuyên về chế tạo bom, nhóm này tìm cách thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài Syria, thực hiện và thử các thiết bị nổ ứng biến và tuyển mộ những người phương Tây thực hiện các hoạt động này. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James R Clapper cho biết: “Khorasan có thể gây nguy hiểm như IS”. Lượng thông tin liên quan đến tổ chức này đến nay còn rất hạn hẹp. Thậm chí, người ta vẫn chưa rõ Khorasan có bao nhiêu thành viên, chúng sẽ tồn tại trong bao lâu và thông điệp của chúng là gì.
Trong một bước đi thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế tiêu diệt các phần tử thánh chiến Hồi giáo cực đoan, ngày 23-9, Ủy ban Trừng phạt mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda thuộc HĐBA LHQ bổ sung hơn 10 tay súng, những đối tượng hậu thuẫn các tổ chức cực đoan dưới hình thức chiêu mộ tân binh và cung cấp tài chính cho các nhóm phiến quân tại Iraq, Afghanistan, Tunisia và Yemen, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao của IS, vào diện nghi vấn đặc biệt. Các cá nhân trên sẽ bị áp đặt lệnh cấm vận vũ khí, đi lại và phong tỏa tài sản. Ngoài ra, HĐBA, cơ quan quyền lực nhất của LHQ, cũng đã nhất trí với nội dung bản dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình, theo đó gồm các điều khoản nhằm ngăn chặn và nghiêm cấm việc chiêu mộ, tổ chức, vận chuyển, trang bị, huấn luyện... cho các phần tử cực đoan âm mưu tiến hành khủng bố.
Cuộc chiến dài lâu và khó khăn
Ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama một mặt đánh giá cao liên minh quốc tế chống nhóm IS, mặt khác thừa nhận cuộc chiến chống nhóm vũ trang này sẽ kéo dài. Ông Obama cam kết sẽ kiên trì theo đuổi cuộc chiến chống IS và các nhóm cực đoan khác có liên hệ với al-Qaeda như nhóm Khorasan, nhưng cảnh báo người dân Mỹ đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài và khó khăn.
Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Phó đô đốc John Kirby thông báo với báo giới rằng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở các khu vực phía Đông và phía Bắc Syria “chỉ mới bắt đầu” cho một chiến dịch lâu dài của liên minh quốc tế nhằm đánh bại tổ chức chủ chiến IS có căn cứ tại Syria và cũng đã chiếm được những phần đất rộng lớn thuộc lãnh thổ Iraq. Bộ Ngoại giao Syria cho biết phía Mỹ đã thông báo cho Đại sứ Syria tại LHQ biết về các cuộc không kích trước khi xảy ra.
Trong lúc này, các phiến quân IS cũng đưa lên mạng đoạn video mới nhất có cảnh một người xưng là nhà báo Anh John Cantlie cảnh báo Mỹ về sự sa lầy khi Washington tiến hành chiến dịch tiêu diệt nhóm khủng bố ở Trung Đông. Hãng Reuters cho biết trong đoạn video dài gần 6 phút, Cantlie vẫn mặc bộ áo liền quần màu cam và nói trước máy quay theo phong cách một bản tin như đoạn video ngày 18-9. Người này nói rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama, người bấy lâu rất cẩn trọng để tránh những cuộc xung đột như người tiền nhiệm George Bush, lại đang bị hút vào một cuộc chiến mà ông không thể chiến thắng. Cuối video, Cantlie còn mời mọi người đón xem những chương trình tiếp theo.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 24-9 cho biết liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích phiến quân IS tại một thị trấn của người Kurd ở Syria. Theo SOHR, một số cuộc không kích được thực hiện nhằm vào các vị trí của IS và tuyến đường hậu cần ở phía Tây thị trấn Ain al-Arab ở vùng biên giới phía Bắc Syria. Các vụ tấn công này được thực hiện vào nửa đêm 23-9 sau các cuộc không kích đầu tiên do Mỹ và các nước đồng minh Arab nhằm vào lực lượng IS tại các vùng khác của Syria. Cho đến nay, chiến dịch này đã tiêu diệt ít nhất 120 phần tử thánh chiến IS và al-Qaeda ở Syria, nhưng cũng khiến 8 dân thường thiệt mạng.
VIỆT ANH (tổng hợp)