Mỹ muốn làm trung gian hòa giải Nhật - Hàn

Theo Japan Today, ngày 12-7, Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết Washington sẽ làm tất cả những gì có thể để tăng cường quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như quan hệ giữa 3 nước. 
Mỹ muốn làm trung gian hòa giải Nhật - Hàn

Tuyên bố trên được đưa ra trong thời điểm tranh cãi thương mại ngày càng gia tăng giữa 2 quốc gia Đông Bắc Á này.

Trong khi đó, Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Hyun-chong, cho biết Mỹ đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao 3 bên với nước này và Nhật Bản nhằm giải quyết tranh cãi thương mại do Nhật Bản quyết định giảm xuất khẩu một số mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.

Cùng ngày, giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về vấn đề trên tại Tokyo. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi các hạn chế của Tokyo có hiệu lực vào tuần trước. Phía Hàn Quốc cũng đã đề xuất Liên hiệp quốc hoặc một tổ chức quốc tế tiến hành điều tra chính thức về cáo buộc của Nhật Bản rằng Seoul đã lơ là quản lý các nguyên vật liệu chiến lược.

Tin cùng chuyên mục