Na Uy cân nhắc không dùng thiết bị Huawei

Hãng Reuters đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Tor Mikkel Wara tuyên bố nước này đang xem xét có bước đi tương tự các nước phương Tây khác, không cho phép Tập đoàn Huawei của Trung Quốc xây dựng một phần cơ sở hạ tầng viễn thông 5G mới của quốc gia Bắc Âu này.
Biểu tượng của tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc. Nguồn: KODKEY
Biểu tượng của tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc. Nguồn: KODKEY

 Bộ trưởng Tor Mikkel Wara nêu rõ: “Chúng tôi có chung mối quan ngại với Mỹ và Anh về hoạt động gián điệp nhằm vào các cơ quan nhà nước và tư nhân tại Na Uy. Đây là một vấn đề được ưu tiên hàng đầu”.

Trong một diễn biến khác, tờ Haaretz cho biết, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối tuần vừa qua, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã bày tỏ mối quan ngại đối với việc sử dụng các thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong một số ngành nhạy cảm.

Tin cùng chuyên mục