Nạn nhân cuối cùng vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ ra viện

Quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Thiếu tá Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1986, công tác tại Lữ đoàn 21, Bộ đội Biên phòng) đã trải qua 27 cuộc hội chẩn với nhiều thời điểm nguy kịch do bị bỏng, nhiễm khí độc và nội tạng bị tổn thương.

Chiều 6-11, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân là nạn nhân cuối cùng trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini (ở số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Bệnh nhân là Thiếu tá Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1986, công tác tại Lữ đoàn 21, Bộ đội Biên phòng) đã được ra viện sau gần 2 tháng điều trị, chống chọi với tử thần. Khi vụ cháy xảy ra, Thiếu tá Chương sống ở căn hộ tầng 8 của chung cư mini trên nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch...

Bệnh nhân Nguyễn Văn Chương, nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ được ra viện sau gần 2 tháng điều trị

Bệnh nhân Nguyễn Văn Chương, nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ được ra viện sau gần 2 tháng điều trị

Quá trình điều trị, bệnh nhân này trải qua 27 cuộc hội chẩn với nhiều thời điểm nguy kịch do nội tạng bị tổn thương. “Đây là bệnh nhân hiếm hoi được bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn nhất, có nhiều ngày diễn ra 2 cuộc hội chẩn. Có diễn biến bất thường, bệnh nhân đều được hội chẩn ngay với quyết tâm bằng mọi giá cứu người bệnh", PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Thiếu tá Chương đã tự cầm bát ăn, tự đi lại, nhưng động tác cầm đồ chưa phục hồi hoàn toàn, bệnh nhân chưa đọc được chữ viết. Trí nhớ của bệnh nhân dần hồi phục.

Cũng liên quan tới vụ hỏa hoạn trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân. Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ đợt 2 là hơn 123,9 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho những người sống trong tòa nhà là 89,6 tỷ đồng; hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương là 15,1 tỷ đồng; hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em 19,2 tỷ đồng và một số khoản khác.

Tin cùng chuyên mục