Nắng nóng đến sớm, khô hạn kéo dài

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa công bố báo cáo nhận định xu thế thiên tai và khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi cả nước từ tháng 3 đến 8-2024.

Nắng nóng sẽ đến sớm
Nắng nóng sẽ đến sớm

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ tháng 3 đến tháng 5, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3, rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, hiện tượng mưa phùn ở Bắc bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3-2024.

Ở phía Nam, cơ quan khí tượng nhận định, tình trạng nắng nóng ở miền Đông Nam bộ sẽ phát triển mạnh hơn từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Đồng thời, năm nay, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tại Tây Bắc bộ và miền Trung. Tình trạng khô hạn ở Nam bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp diễn trong các tháng 3 và tháng 4. Trên phạm vi cả nước, từ tháng 3 đến tháng 5, nhiệt độ trung bình khoảng 0,5-1,50C.

Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) vừa có công điện gửi giám đốc Sở NN-PTNT tại 11 tỉnh thành ở đồng bằng và trung du Bắc bộ về lịch tập trung lấy nước đợt 2 đảm bảo tiến độ gieo cấy lúa vụ đông xuân năm 2024, bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 đến 24 giờ ngày 21-2 (tổng cộng 4 ngày).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, các hồ thủy điện ở miền Bắc sẽ tăng lượng nước xả xuống hạ du qua các tổ máy phát điện để nâng mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây (Hà Nội) lên mức trung bình là 1,8-2m.

Ghi nhận của PV Báo SGGP ngày 16-2, dù mực nước thượng lưu các hồ thủy điện như Tuyên Quang và Hòa Bình đã xuống dưới mức nước dâng bình thường, nhưng các hồ này đã tăng lượng xả qua tổ máy. Trong đó, lượng xả tại Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang là 597m3/giây, còn tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là 232m3/giây… Dự kiến, các hồ thủy điện này tiếp tục tăng lượng xả để nâng mực nước hạ lưu sông Hồng.

Theo Cục Thủy lợi, tổng diện tích gieo cấy lúa ở miền Bắc đến nay đã nhận được nước là 447.289ha, đạt khoảng 91%. Trong đợt 1, các nhà máy thuộc hệ thống EVN đã xả 1,89 tỷ m3 nước để 11 tỉnh thành ở đồng bằng và trung du Bắc bộ sản xuất vụ lúa mới.

Tin cùng chuyên mục