Nền kinh tế Nga đã phục hồi

Ngày 14-12, cuộc giao lưu trực tuyến với người dân kết hợp với họp báo lớn cuối năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Gostinyi Dvor ở thủ đô Moscow và là giao lưu lần thứ 20 của nhà lãnh đạo Nga. Hơn 2 triệu câu hỏi đã được gửi về ban tổ chức sự kiện; khoảng 500 nhà báo tham gia sự kiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Mở đầu sự kiện, ông Putin cho biết nền kinh tế nước này đã phục hồi sau đợt suy thoái năm 2022 và đang tiến về phía trước. Tổng thống Putin nêu rõ tăng trưởng GDP của Nga năm nay dự kiến đạt 3,5%. Ngoài ra, thu nhập thực tế của người dân tăng khoảng 5%. Tuy nhiên, lạm phát có thể ở mức 8% vào cuối năm nay. Trong khi đó, nợ công nước ngoài của Nga đã giảm từ 46 tỷ USD xuống còn 32 tỷ USD. Ông Putin nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với nước Nga là củng cố chủ quyền, trong đó chủ quyền kinh tế và công nghệ là ưu tiên…

Nói về lý do dẫn đến xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga cho rằng việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng một cách “không kiểm soát” về phía Đông và 8 năm xung đột ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, là nguyên nhân dẫn đến xung đột vũ trang hiện nay.

“NATO muốn tiến gần hơn đến biên giới nước Nga, lôi kéo Ukraine vào liên minh và buộc chúng tôi phải hành động”, ông Putin nói. Ông Putin cho biết 617.000 quân đã được huy động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga công bố tổng số quân tham chiến tại Ukraine.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, việc hàn gắn quan hệ với Mỹ là quan trọng và cần thiết, song hiện không có điều kiện cơ bản nào để cải thiện quan hệ. Về quan hệ với Liên minh châu Âu, Tổng thống Nga nêu rõ nước này không hủy hoại quan hệ với EU mà chính các nước EU hủy hoại quan hệ với Nga khi phớt lờ các lợi ích của Moscow. Theo ông Putin, bình thường hóa quan hệ với EU không phụ thuộc vào Nga mà phụ thuộc vào chính EU.

Đề cập đến quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Nga cho rằng mối quan hệ giữa hai nước là chưa từng có và hy vọng kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng 30%, lên mức 220-230 tỷ USD. Liên quan đến cuộc xung đột đang leo thang ở Dải Gaza, lãnh đạo Nga nói rằng đây là thảm họa, song không giống cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine…

Tin cùng chuyên mục